
Lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc
Năm 2025, ngành công nghiệp biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam khởi đầu khả quan với những đêm diễn quy mô lớn và các chuỗi concert thu hút hàng chục nghìn khán giả. Tạo đà từ thành công của các chương trình truyền hình thực tế trong năm 2024 như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Chị đẹp đạp gió”, “Anh trai say hi”, chỉ trong vòng 20 ngày từ cuối tháng 3, sẽ có 4 đêm diễn quy mô lớn diễn ra ở TPHCM.
Không chỉ mang đến cho khán giả món ăn tinh thần mới lạ, các chương trình truyền hình còn góp phần tôn vinh, lan tỏa nét đẹp của những loại hình nghệ thuật truyền thống. Nếu như NSND Tự Long đưa “Trống cơm” trở lại dòng chảy âm nhạc hiện đại, ca nương Kiều Anh làm nên cơn sốt với “Cô đôi thượng ngàn”, thì nhiều nghệ sĩ hoạt động ở các lĩnh vực đã chung tay xây dựng không gian hoài niệm đầy cảm xúc cho “Hò hụi Bình Trị Thiên”, “Dạ cổ hoài lang”, “Mưa trên phố Huế”...
Nghệ nhân ưu tú Vân Mai chia sẻ với phóng viên Lao Động, khi thấy ca nương Kiều Anh hát ca trù, chầu văn ở “Chị đẹp đạp gió”, bà vui mừng khi thấy chất liệu văn hóa dân gian được kết hợp đầy mới lạ trong các màn trình diễn. “Giới trẻ trước hết phải yêu, mới có động lực tìm hiểu về các bộ môn biểu diễn truyền thống. Có thể ca trù hay chèo trong những tiết mục đó không phải ca trù, chèo nguyên bản, nhưng sự kết hợp mới có thể mang đến hiệu ứng mới, để những bộ môn nghệ thuật truyền thống được các bạn trẻ quan tâm hơn”, nghệ nhân Vân Mai nói. Những câu hát cất lời thay lòng tự hào dân tộc, và những bộ áo dài, áo bà ba, áo ngũ thân vẽ nên sắc màu văn hóa nghìn đời của đất nước. Được truyền cảm hứng từ đó, bất chấp những ngày nắng nóng hay lạnh giá, hàng nghìn tà áo truyền thống đã tung bay tại những đêm diễn quy mô hàng chục nghìn người.
Như nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đức Bình - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình làng Việt - nhận định, việc các bạn trẻ yêu thích, tìm hiểu và mặc các trang phục truyền thống là điều đáng mừng. Đó là cách để lan tỏa nét đẹp của trang phục truyền thống tới cộng đồng, và là động lực thôi thúc mỗi nghệ sĩ, mỗi khán giả tìm hiểu về văn hóa.
Biến tình yêu thành hành động
Trong đêm concert thứ 3 của “Anh trai vượt ngàn chông gai”, nhà sản xuất thông báo sẽ kêu gọi khán giả lập nên Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất”. Sự kiện đặc biệt này diễn ra ngày 22.3, với hàng nghìn khán giả diện trang phục truyền thống của 54 dân tộc anh em Việt Nam và cổ phục trong lịch sử. Các trang phục cách tân vẫn được chấp nhận nếu giữ được tinh thần văn hóa và phù hợp với nhu cầu đời sống đương đại.
Đông đảo khán giả đang chuẩn bị trang phục truyền thống của 54 dân tộc chờ đón tham gia sự kiện này. Cùng với đó, những bài viết phân tích, giải nghĩa về từng bộ trang phục cũng được các bạn trẻ quan tâm, làm sao để mặc đúng, mặc đẹp những trang phục truyền thống. Trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện nhà sản xuất cho biết concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” mong muốn, đây không chỉ là một chương trình âm nhạc đơn thuần, mà còn là một sự kiện văn hóa nghệ thuật - nơi khán giả không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp trở thành một phần của hành trình tôn vinh giá trị dân tộc.
“Với chúng tôi, hình ảnh hàng nghìn bạn trẻ cùng diện áo dài, áo tứ thân, các trang phục của 54 dân tộc anh em... và hòa giọng vào những giai điệu dân gian ngay tại sân khấu là một hình ảnh vô cùng xúc động và tự hào. Nó chứng minh rằng, âm nhạc dân gian, văn hóa truyền thống không bị lãng quên, không xa rời với thế hệ trẻ, mà ngược lại, nếu được thổi vào tinh thần thời đại, được kể bằng một ngôn ngữ gần gũi, thì những giá trị ấy sẽ sống dậy đầy mạnh mẽ”, nhà sản xuất nhấn mạnh.