Biểu dương các tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/3, Hội Liên hiệp phụ nữ-Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 50 năm phong trào “Ba đảm đang”, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và liên hoan các đội tuyên truyền nữ trong “Năm trật tự và văn minh đô thị và đảm bảo trật tự ATGT 2015”.

Kinhtedothi - Chiều 4/3, Hội Liên hiệp phụ nữ-Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 50 năm phong trào “Ba đảm đang”, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và liên hoan các đội tuyên truyền nữ trong “Năm trật tự và văn minh đô thị và đảm bảo trật tự ATGT 2015”.
Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu phong trào "Ba đảm đam""
Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu phong trào "Ba đảm đang""
Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Phùng Thị Bích Nga  cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp hội phụ nữ quận cụ thể hóa bằng việc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được nhân rộng: Tiết kiệm “nuôi lợn nhựa”, chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới việc tang, tiết kiệm tại chi hội... Hàng năm có trên 98% cán bộ hội viên đăng ký thực hiện phong trào, trên 90% hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu-sáng tạo-đảm đang-thanh lịch” gắn với rèn luyện phẩm chất “Tự tin-tự trọng-trung hậu-đảm đang”. Trên 80% gia đình hội viên đạt “5 không 3 sạch” và “văn minh-hạnh phúc”.

Đáng chú ý  5 năm qua, 26/26 cơ sở hội được xếp loại vững mạnh và khá, Hội LHPN quận liên tục được TP đánh giá là đơn vị vững mạnh, 72 đồng chí cán bộ hội viên được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo quận đã trao tặng quà tri ân tới 28 cán bộ Hội LHPN quận qua các thời kỳ có nhiều đóng góp trong phong trào “Ba đảm đang”; tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu 50 năm phong trào này; biểu dương 23 tập thể và 27 cá nhân nữ là các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn giai đoạn 2010-2015.