Biểu dương mô hình phòng, chống tội phạm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) đã tổ...

Kinhtedothi - Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 ở các đầu cầu trên cả nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP đã sơ kết tình hình tội phạm trong 6 tháng qua trên các lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, kinh tế, bảo vệ môi trường, tội phạm công nghệ cao, ma túy và buôn bán người. Theo đó, loại tội phạm giết người cướp tài sản, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ giảm mạnh. Tuy nhiên, loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực, tình hình tiếp cận vốn ODA bộc lộ nhiều sơ hở, để tội phạm tham nhũng lợi dụng…
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đoàn Lan
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đoàn Lan
 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong 6 tháng qua, trên địa bàn Hà Nội đã giảm cả số vụ hình sự và trọng án. Đáng chú ý, trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, cơ quan Công an TP Hà Nội là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc xử lý nhiều loại tội phạm mới như 2 ổ nhóm khai thác cát trái phép, một ổ nhóm rao bán ma túy trên mạng, 3 ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao theo dõi các cuộc gọi đi gọi đến, hành trình di chuyển trên các ứng dụng trên điện thoại di động, Công ty Công nghệ Việt Hồng nghe trộm trên 14.400 máy điện thoại, tội phạm có yếu tố nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, Malaysia…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ, Ban Chỉ đạo 138 Hà Nội đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, cả về nghiệp vụ lẫn phòng ngừa xã hội. Về công tác phòng ngừa xã hội, tập trung phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng tổ dân phố, từng trường học… đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thủ đoạn của các loại tội phạm mới để người dân phòng ngừa, đẩy mạnh khuyến khích người dân tham gia tố giác tội phạm qua đường dây nóng, qua hộp thư tại các tổ dân phố. Về phòng ngừa nghiệp vụ, tăng cường quản lý đối tượng trọng điểm, đối tượng hình sự để không xảy ra các vụ cướp có vũ khí tại các tiệm vàng, kinh doanh chế tác vàng bạc đá quý, các chi nhánh ngân hàng và các cây ATM. Thứ hai là tập trung biện pháp trinh sát, đấu tranh với các ổ nhóm buôn lậu, cướp giật, có dấu hiệu bảo kê, cho vay nặng lãi. Bên cạnh đó, xây dựng nhiều quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành như các bệnh viện, cảng sân bay Nội Bài, hải quan… trên cơ sở đó, phân công từng lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an ninh xã hội trên từng khu vực này. Mô hình các tổ công tác 141, 142 cũng tiếp tục phát huy hiệu quả đấu tranh với các tội phạm trên địa bàn công cộng, trên các tuyến giao thông, các bến đò, bến xe.

Tuy nhiên, dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là các đối tượng cướp, cướp giật, tội phạm buôn lậu… Ngay đầu tháng 7, Công an TP Hà Nội đã khám phá đường dây vận chuyển 400kg pháo lậu từ Trung Quốc vào nội địa để tiêu thụ trong dịp Tết. Vì vậy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện lực lượng chức năng đã triển khai đợt cao điểm tập trung đấu tranh với các loại tội phạm cướp giật, tội phạm nước ngoài, phòng ngừa cướp có vũ khí, các đường dây buôn lậu dọc theo tuyến sông Hồng…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mô hình phòng, chống tội phạm của Hà Nội với tỷ lệ phá án cao, đặc biệt đã khám phá chuyên án về tội phạm công nghệ cao. Phó Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần quyết liệt của Giám đốc Công an TP Hà Nội trong việc cho nghỉ việc một phó công an phường do thiếu trách nhiệm trong việc xử lý tin báo của người dân. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, hiện công tác nắm tình hình của chúng ta còn bị động, lúng túng, điển hình là vụ đập phá, trộm cắp ở Bình Dương, Đồng Nai gây thiệt hại lớn. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng cho rằng cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống tội phạm chứ không phải riêng ngành công an, chỉ khi các địa phương nhận thức sâu sắc vấn đề này thì mới có thể nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 2.935 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, giảm 91 vụ, tương đương 3% so với cùng kỳ năm 2013; triệt phá 616 ổ nhóm tội phạm hình sự, 108 ổ, 130 đối tượng mại dâm, tổ chức mại dâm. Công an TP cũng đã khám phá 1.036 vụ án kinh tế, 13 vụ với 26 bị can phạm tội tham nhũng, thu hồi cho ngân sách Nhà nước 466 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung Giám đốc Công an TP Hà Nội

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần