Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Biểu tình đòi giải tán quốc hội

KTĐT - Trưa 28/11, Chính phủ Kuwait đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Sabah Al-Ahmad Al-Sabah do liên quan tới cáo buộc tham nhũng. Quyết định từ chức đã được Quốc vương Al-Saba chấp thuận, nhưng lời kêu gọi biểu tình vẫn được duy trì.
Khoảng 90.000 người Kuwait tối 28/11 đã đổ xuống đường nhân sự kiện chính phủ từ chức và yêu cầu giải tán Quốc hội, và là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử quốc gia này.

Cuộc biểu tình này diễn ra theo lời kêu gọi của phe đối lập với những biểu ngữ kêu gọi giải tán quốc hội. Ban đầu phe đối lập kêu gọi biểu tình nhằm yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Nasser Mohammad al-Ahmad Al-Sabah từ chức.

Trước đám đông người biểu tình, nghị sỹ Hồi giáo Mohamed Hayef khẳng định việc chính phủ từ chức là chưa đủ. Quốc hội cần phải giải tán. Cần phải đưa ra xét xử những nghị sỹ liên quan đến tham nhũng.

Trưa 28/11, Chính phủ Kuwait đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Sabah Al-Ahmad Al-Sabah do liên quan tới cáo buộc tham nhũng. Quyết định từ chức đã được Quốc vương Al-Saba chấp thuận, nhưng lời kêu gọi biểu tình vẫn được duy trì.

Các nghị sỹ và lực lượng đối lập nước này nhiều tháng qua đã yêu cầu Quốc vương cách chức Thủ tướng Nasser, cáo buộc Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về tình trạng tham nhũng và dịch vụ xuống cấp, khiến quốc gia vùng Vịnh này rơi vào khủng hoảng chính trị.

Kể từ khi đảm nhiệm chức Thủ tướng năm 2006, ông Nasser liên tục bị phe đối lập chỉ trích, khiến ông phải từ chức 6 lần và phải trải qua ba lần bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

20 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ