Biểu tượng Thủ đô nơi Đất Mũi Cà Mau

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giữa thênh thang nắng gió của vùng Đất Mũi Cà Mau, cột cờ Hà Nội vươn mình kiêu hãnh, công trình này thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội với mảnh đất cực Nam Tổ quốc nói riêng và miền Nam ruột thịt nói chung.

Nằm trong khuôn viên Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau được xây dựng ngày 16/1/2016, khánh thành ngày 10/12/2019.

Đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội đón nhận lá cờ số 77 từ thượng tá Lê Hoàng Phúc – Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
Đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội đón nhận lá cờ số 77 từ thượng tá Lê Hoàng Phúc – Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Đây là công trình do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô trao tặng cho tỉnh Cà Mau, được thiết kế mô phỏng kiến trúc Cột cờ Hà Nội, xây dựng kiên cố, có khả năng chống chịu gió bão và xâm thực của nước biển.

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Cột cờ Hà Nội nằm trên khu vực có tổng diện tích hơn 16.000m2 và cao 45m nên đứng từ những tầng cao có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan tại rừng ngập mặn Cà Mau. Không gian bên trong Cột cờ được trưng bày với 2 chủ đề chính: Đất Mũi - Cà Mau quá trình hình thành và phát triển; giới thiệu các di sản văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội.

Cột cờ Hà Nội là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội nơi Đất Mũi Cà Mau.
Cột cờ Hà Nội là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội nơi Đất Mũi Cà Mau.

Sau 4 năm đi vào hoạt động, công trình không chỉ mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử, thể hiện tình cảm gắn bó của người dân Thủ đô Hà Nội với mảnh đất Cà Mau mà còn là một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay là một dấu ấn khá đặc biệt với cán bộ, hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội. Ấy là khi Đoàn công tác của Hội Nhà báo TP Hà Nội đã vinh dự được tiếp nhận lá cờ số 77 tại Cột cờ Hà Nội do cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi trao tặng.

Lá cờ số 77 đã được treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau ngày 20/4/2023 và hạ cờ ngày 15/5/2023.
Lá cờ số 77 đã được treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau ngày 20/4/2023 và hạ cờ ngày 15/5/2023.

Trong tấm thiệp gửi tặng kèm lá cờ có những dòng sau: “Đảng và Nhà nước trao cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng niềm vinh dự là lực lượng nòng cốt chuyên trách giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Lá cờ số 77 có diện tích 54m2 đại diện cho 54 dân tộc anh em.
Lá cờ số 77 có diện tích 54m2 đại diện cho 54 dân tộc anh em.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi xin hứa luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, để lá cờ đỏ thắm luôn kiêu hãnh tung bay tại Đất Mũi Cà Mau, nơi cực Nam của Tổ quốc" - Đồn trưởng, Thiếu tá Đinh Hoàng Thân".

Lá cờ Tổ quốc sau khi đón nhận tại Mũi Cà Mau sẽ được trưng bày tại Phòng truyền thống Hội Nhà báo TP Hà Nội.
Lá cờ Tổ quốc sau khi đón nhận tại Mũi Cà Mau sẽ được trưng bày tại Phòng truyền thống Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Trao lá cờ số 77 cho Đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội, Thượng tá Lê Hoàng Phúc – Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi cho biết, lá cờ này đã được treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau ngày 20/4/2023, hạ cờ ngày 15/5/2023.

“Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2 là biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em, thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất trong kháng chiến và rất hiên ngang, sáng tạo trong thời bình” – thượng tá Lê Hoàng Phúc chia sẻ.

Đoàn công tác Hội Nhà báo TP Hà Nội nghe giới thiệu về lá cờ số 77 bên trong Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau.
Đoàn công tác Hội Nhà báo TP Hà Nội nghe giới thiệu về lá cờ số 77 bên trong Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau.

Trò chuyện với Kinh tế & Đô thị, thượng tá Lê Hoàng Phúc – Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi cho biết, Đồn Biên phòng Đất Mũi quản lý hai xã Đất Mũi và Viên An, thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau với đường bờ biển 34,5km. Trên địa bàn quản lý có hai khu du lịch Hải Long và Đất Mũi. Trong đó tại khu du lịch Đất Mũi luôn có một tổ công tác để quản lý, bảo vệ Cột cờ Hà Nội.

Cột cờ Hà Nội là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội nơi Đất Mũi Cà Mau.
Cột cờ Hà Nội là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội nơi Đất Mũi Cà Mau.

“Mỗi khi có các đoàn công tác tới thăm, chúng tôi đều tổ chức nghi thức chào cờ chủ quyền. Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi Cột cờ Hà Nội được xây dựng ở mảnh đất cực Nam Tổ quốc. Đây là tình cảm lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô với bà con Nhân dân miền Nam nói chung, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng” – thượng tá Lê Hoàng Phúc bày tỏ.

Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trao đổi với Thượng tá Lê Hoàng Phúc - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi.
Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trao đổi với Thượng tá Lê Hoàng Phúc - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Chung tay căng lá cờ Tổ quốc trước Cột cờ Hà Nội nơi Đất Mũi, cùng nhau hát vang bài quốc ca hào hùng, mỗi cán bộ, hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội đều xúc động. Trong giây phút ấy, ai cũng trào dâng niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước mãnh liệt.

Biểu tượng Thủ đô nơi Đất Mũi Cà Mau.
Biểu tượng Thủ đô nơi Đất Mũi Cà Mau.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Kiều Thanh Hùng cho biết: “Lá cờ Tổ quốc số 77 sau khi đón nhận sẽ được trưng bày tại Phòng truyền thống Hội Nhà báo TP Hà Nội như một món quà quý báu, khẳng định Thủ đô luôn trong mỗi trái tim người dân cả nước và cả nước luôn hướng về Thủ đô”.