Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bill Clinton - một trong những Tổng thống Mỹ giàu có nhất

Kinhtedothi - Một lợi thế không nhỏ đối với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, chính khách được đông đảo dư luận xác định là ứng cử viên tiềm tàng nhất của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016, là đang có trong tay một nguồn tài chính dồi dào, do bản thân bà cùng ông chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton tạo ra.
Với các cuốn sách bán chạy như tôm tươi cộng với các cuộc diễn thuyết đắt hàng, kể từ khi rời Nhà Trắng đến nay, ông Bill Clinton đã bỏ túi hơn 100 triệu USD. Cựu Đệ nhất phu nhân, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, với 14 triệu USD thu trước hồi năm ngoái từ cuốn sách mới sắp xuất bản cộng với 200.000 USD cho mỗi cuộc nói chuyện và diễn thuyết, cũng đã thu được khoản tiền không kém. 

Tựu chung, theo đánh giá công bố ngày 14/2 của công ty “24/7 Wall St. LLC” chuyên theo dõi lĩnh vực tài chính, hiện tại ông Bill và bà Hillary có trong tay khoảng 55 triệu USD tiền mặt, trở thành tổng thống giầu có thứ 9 của Mỹ. Cá nhân ông Bill Clinton thậm chí còn là Tổng thống còn sống giầu nhất của mọi thời đại.

 
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: AFP/TTXVN
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: AFP/TTXVN
Đương kim Tổng thống thứ 44 của Mỹ, ông Barack Obama, không thuộc diện là một trong những tổng thống giàu có nhất. Khoản lương hàng năm 400.000 USD là lớn đối với ông Obama, nhưng chẳng thấm vào đâu so với các Tổng giám đốc điều hành (CEO) của các công ty. Tài sản và thu nhập của ông Obama trên thực tế đã giảm dần kể từ khi ông lên làm ông chủ Nhà Trắng. Năm 2009, khi lên cầm quyền nhiệm kỳ 1, ông Obama có trong tay khoảng 5,5 triệu USD, nhưng đến năm 2012 con số này đã giảm xuống chỉ còn dưới 1 triệu USD. 

Nguyên nhân chủ yếu khiến tài sản của ông Obama giảm là do nguồn thu từ các cuốn sách trước đây giảm mạnh. Hiện tại, tổng giá trị tài sản của gia đình ông Obama chỉ vào khoảng 7,5 triệu USD, không sánh nổi với giá trị tài sản của vợ chồng Bill-Hillary.

Danh sách 10 Tổng thống giàu có nhất của Mỹ được tổ chức “24/7 Wall St. LLC” công bố ngày 14/2/2014 như sau:

1.  Tổng thống đầu tiên George Washington (1789-1797) là Tổng thống giầu nhất của Mỹ với khối tài sản trị giá 525 triệu USD, trong đó có khu đồn điền 4.000 hécta và hơn 300 nô lệ ở địa hạt Mount Vernon, bang Virginia. Lương của Tổng thống George Washington năm 1789 chiếm tới 2% tổng ngân sách của nước Mỹ.

2. Thomas Jefferson, Tổng thống thứ 3 (1801-1809) với khoảng 4.500 hécta trang trại, dinh thự và hàng chục nô lệ.

3.Tổng thống thứ 26 Theodore Roosevelt (1901-1909) với vốn liếng 125 triệu USD.

4. , Tổng thống thứ 7 Andrew Jackson (1829-1837) với vốn liếng 119 triệu USD, phần lớn cũng gắn với bất động sản. Vị cố Tổng thống Mỹ này có thời còn sở hữu trong tay tới 300 nô lệ.

5. James Madison, Tổng thống thứ 4 (1809-1917) với 101 triệu USD, trong đó có khoảng 2.500 hécta đất đai ở bang Virginia.

6. Lyndon Baines Johnson, Tổng thống thứ 36 (1963-1969) với 98 triệu USD, trong đó có khoảng 750 héct ta đất đai ở bang  Texas.

7. Herbert Clark Hoover, Tổng thống thứ 31 (1929-1933) mồ côi cha mẹ nhưng thành công trong lĩnh vực khai khoáng với tài sản 75 triệu USD.

8. Franklin Delano Roosevelt, Tổng thống thứ 32 (1933-1945) với 60 triệu USD, trong đó có khoảng 400 hécta đất đai ở một số bang như  Georgia, Maine và New York.

9. William Jefferson Clinton, Tổng thống thứ 42 của Mỹ (1993-2001) hiện có trong tay tài sản trị giá 55 triệu USD.

10. Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ, John Fitzgerald Kennedy (1961-1963) tuy thừa kế tài sản của bố (Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái đầu tiên của Mỹ) khoảng 1 tỷ USD, nhưng chỉ được xếp ở vị trí thứ 10 vì trên thực tế ông chưa bao giờ nhận quyền thừa kế này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ