Bin Laden có một mạng lưới ủng hộ tại Pakistan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tờ New York Times tối 6/5 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu phía Pakistan cung cấp nhận dạng một số nhân vật tình báo hàng đầu của nước này

KTĐT - Tờ New York Times tối 6/5 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu phía Pakistan cung cấp nhận dạng một số nhân vật tình báo hàng đầu của nước này trong bối cảnh Washington đang tìm cách xác định xem liệu có ai trong số những nhân vật đó đã tiếp xúc với Osama bin Laden hay không.

>>
“Bão tố” Bin Laden

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Osama bin Laden có một mạng lưới ủng hộ tại Pakistan, nhưng không rõ liệu Chính phủ Pakistan có liên quan đến mạng lưới này hay không.
 
Trong bình luận công khai đầu tiên về vấn đề này trên chương trình "60 phút" của đài truyền hình CBS, ông Obama nói: "Chúng tôi cho rằng có một số kiểu mạng lưới ủng hộ bin Laden tại Pakistan, nhưng không rõ đó là ai hoặc mạng lưới ủng hộ này là như thế nào."
 
"Chúng tôi không rõ liệu có một vài nhân vật bên trong cũng như bên ngoài chính phủ Pakistan có liên quan đến vấn đề này hay không và đó là những điều mà chúng tôi phải điều tra, quan trọng hơn, chính phủ Pakistan phải điều tra việc này," ông cho biết.
 
Tờ New York Times tối 6/5 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu phía Pakistan cung cấp nhận dạng một số nhân vật tình báo hàng đầu của nước này trong bối cảnh Washington đang tìm cách xác định xem liệu có ai trong số những nhân vật đó đã tiếp xúc với Osama bin Laden hay không.
 
Báo trên dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng các thành viên của chính quyền nước này đã bày tỏ hết sức thất vọng với quân đội và cơ quan tình báo Pakistan vì họ từ chối cung cấp nhận dạng các thành viên của Ban giám đốc Cơ quan Tình báo Liên quân (ISI), những người được cho là có quan hệ gần gũi với bin Laden.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần