Bình Định: Hai tàu hàng đâm nhau, 10 thủy thủ rơi xuống biển

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai tàu hàng hơn 4.000 tấn và hơn 7.000 tân đâm nhau tại khu vực biển cách bờ biển Tam Quan (Bình Định) khoảng 7 hải lý khiến 10 thủy thủy rơi xuống biển, 9 người được cứu, 1 người mất tích.

​Chiều 7/4, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp để giải quyết vụ việc va chạm giữa 2 tàu hàng Trường Nguyên 136 và Vinafco 28 tại khu vực cách bờ biển Tam Quang, tỉnh Bình Định khoảng 7 hải lý về phía đông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7/4, tàu Vinafco 28 (trọng tải 7.040 tấn) đang đi từ Hải Phòng đến TP Hồ Chí MInh, trên tàu có 22 thuyền viên. Khi đến khu vực cách bờ biển Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) khoảng 9 hải lý thì bất ngờ đâm vào tàu hàng Trường Nguyên 136 (trọng tải 4.482 tấn) đang từ cảng Hòn La (tỉnh Quảng Bình) đi xuống phía Nam, trên tàu có 10 thủy thủ.

Cú va chạm mạnh khiến tàu Trường Nguyên 136 bị chìm và làm 1 thủy thủ trên tàu Trường Nguyên 136 mất tích, 9 thủy thủ còn lại được tàu Vinafco 28 cứu.

Thiếu tá Hàn Trung Hậu, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định) cho biết, hiện tàu hàng Vinafco 28 cùng với các tàu Thái Hà 18, Hoàng Hải 268, Long Phú 18 và tàu SAR 274 đang hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ mất tích.

Còn theo ông Vũ Thế Quang, Giám đốc Cảng vụ Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng) đã tiếp cận khu vực tàu hàng Trường Nguyên 136 bị tông chìm trên vùng biển tỉnh này để hỗ trợ tìm kiếm 1 thủy thủ mất tích trên biển.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm thuyền viên mất tích, ngành chức năng cũng đang triển khai các phương án để xử lý tàu hàng bị chìm, đặc biệt là sự cố tràn dầu trên biển nếu xảy ra. Theo thông tin ban đầu trên tàu Trường Nguyên 136 có 20.000 lít dầu DO.