Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Dương: Bị tính tiền test Covid-19 quá cao, công nhân lên mạng cầu cứu

Kinhtedothi - Để bảo đảm an toàn khi trở lại làm việc, công nhân đồng ý chịu phần chi phí xét nghiệm RT-PCR. Đến khi nhận lương họ mới tá hỏa khi chi phí xét nghiệm quá cao. Nhiều công nhân đã đưa thông tin lên mạng xã hội cầu cứu cơ quan chức năng.

9 giờ sáng 13/12, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Công đoàn Khu công nghiệp (KCN) VSIP và Công an địa phương đã có buổi làm việc tại Công ty TNHH Uchiyama (số 25, đường số 6, KCN VSIP, phường Bình Hòa TP Thuận An) về nội dung kêu cứu của người lao động liên quan đến chi phí xét nghiệm Covid-19.

Công ty TNHH Uchiyama, KCN VSIP I Thuận An, Bình Dương (Ảnh: Duy Chí).

Được biết sau thời gian giãn cách xã hội, nhiều công ty trở lại hoạt động theo mô hình “3 xanh”. Tại Công ty TNHH Uchiyama, dù công nhân đã có cam kết, sau giờ làm việc sẽ chỉ đi thẳng về nhà, nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục trở lại làm việc nhằm bảo đảm an toàn. Nhưng thực tế bên ngoài vẫn có nhiều người bị nhiễm Covid-19, nên người lao động và đại diện công ty đã có thỏa thuận về phương thức đảm bảo an toàn sản xuất và sức khoẻ người lao động.
Cụ thể là, trước khi vào làm việc, người lao động phải test Covid-19 bằng hình thức xét nghiệm RT-PCR (đúng với khuyến cáo của tỉnh Bình Dương, đó là “an toàn để sản xuất – sản xuất phải an toàn” - PV). Chi phí xét nghiệm sẽ được công ty trừ vào lương.
Đến ngày 10/12, khi nhận lương tháng 11, nhiều công nhân tá hỏa, bởi số tiền bị trừ quá cao, từ 1,7 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng.
Theo danh sách, có đến 57 lao động bị trừ tổng số tiền 152 triệu đồng. Trong đó, nhiều người bị trừ tiền từ 1,3 triệu đông đến 1,5 triệu đồng/2 lần lấy mẫu xét nghiệm. Có trường hợp chỉ 1 lần lấy mẫu, nhưng chi phí lên đến 1,9 triệu đồng. Cá biệt, có trường hợp bị trừ đến 4,5 triệu đồng vì lấy mẫu, xét nghiệm đến 3 lần.
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tiến sĩ Huỳnh Minh Chính - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết: Từ trước tháng 11/2021, giá xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức RT-PCR dao động từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lần. Nay thì giá đã được thống nhất là 450.000 đồng/mẫu xét nghiệm RT-PCR.
Theo quan điểm của bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn KCN VSIP, trong thực tế, có trường hợp công nhân làm việc mới nửa tháng, thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng, mà bị trừ tiền test Covid-19 như vậy thì quá nặng, thu nhập không đủ trang trải chi phí.
"Trước tình hình trên, Công đoàn KCN VSIP đã báo cáo Công đoàn cấp trên để phối hợp với ngành chức năng, như Ban Quản lý các KCN; Công an trực tiếp làm việc với đại diện Ban Giám đốc; Công đoàn cơ sở và các bộ phận liên quan như nhân sự, kế toán của công ty, nhằm làm rõ các nội dung người lao động phản" - bà Kim Chi cho biết.
Theo bà Đặng Thị Kim Chi, hiện người lao động tại công ty này đang có một số thắc mắc, ví dụ như: Vì sao chi phí xét nghiệm quá cao so với mặt bằng chung hiện nay? Nếu có sự thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp thì cũng phải công khai đơn vị làm dịch vụ, giá mỗi lần xét nghiệm. Nếu không thống nhất chi phí, đơn vị dịch vụ thì để cho người lao động tư lựa chọn nơi xét nghiệm và tự chi trả chi phí; Vì sao trong cùng một thời gian mà có người phải test RT-PCT từ 2 đến 3 lần?
"Hiện nay cả doanh nghiệp và người lao động đều đứng trước khó khăn. Tinh thần là phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao, nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động. Khi có kết quả chúng tôi sẽ chủ động cung cấp thông tin cho báo chí" - Chủ tịch Công đoàn KCN VSIP Đặng Thị Kim Chi cho hay.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ cập nhật thông tin khi cơ quan chức năng chính thức có kết luận về việc này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giảm tải nhọc nhằn cho nữ công nhân môi trường

Giảm tải nhọc nhằn cho nữ công nhân môi trường

24 Oct, 09:01 AM

Trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

22 Oct, 11:06 PM

Sáng 22-10, trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

21 Oct, 09:23 AM

Tai nạn khiến đôi chân chị Lê Thị Diện (phường Tùng Thiện, Hà Nội) không còn khả năng đi lại, nhưng không thể dập tắt khát vọng sống. Từ những ngày từng nghĩ mình là gánh nặng, chị đã vượt lên nghịch cảnh, tự tạo sinh kế, nuôi con và trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người khuyết tật.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026): Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026): Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

20 Oct, 08:17 AM

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, chăm lo đời sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ