Bình Dương: Công viên Bạch Đằng bừng sáng bờ Đông sông Sài Gòn

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), TP Thủ Dầu Một đã khánh thành công viên Bạch Đằng dọc bờ sông Sài Gòn cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống thu hút sự quan tâm của Nhân dân.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đua thuyền truyền thống Thủ Dầu Một
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đua thuyền truyền thống Thủ Dầu Một

Công viên Bạch Đằng nằm phía bờ Đông sông Sài Gòn, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Thủ Dầu Một xưa và nay. Công viên là công trình lấn sông quy mô lớn có diện tích 2,4ha, được thiết kế nhiều điểm nhấn làm nổi bật ý nghĩa đất và người Thủ Dầu Một.

Không gian sống động đó đã cuốn hút khách tham quan dạo chơi, ngắm cảnh tại các khu trưng bày văn hóa, làng nghề truyền thống; khu biểu diễn văn nghệ, vui chơi giải trí; khu ẩm thực và bán hàng lưu niệm… Các phân khu này được nối liền bằng phố đi bộ và tuyến đường giao thông 2 chiều dài 762m, bắt đầu từ trường Mỹ thuật Bình Dương đến trường Sĩ quan Kỹ thuật Công binh (cả hai ngôi trường này đều có tuổi đời trăm năm).

Biểu diễn thể thao nghệ thuật dưới nước tại công viên và phố đi bộ Bạch Đằng
Biểu diễn thể thao nghệ thuật dưới nước tại công viên và phố đi bộ Bạch Đằng

Ông Võ Chí Thành - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một cho biết, lễ khánh thành công viên và phố đi bộ bến Bạch Đằng là sự kiện quan trọng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Thủ Dầu Một chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công trình còn có ý nghĩa văn hóa – xã hội quan trọng; là sân chơi, nơi sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp Nhân dân, người lao động sau những ngày làm việc vất vả.

Về lâu dài, công trình còn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch, với nhiều chương trình nghệ thuật như: Biểu diễn du thuyền, dù lượn, mô tô nước và những hoạt động thể thao dưới nước khác.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, công viên và phố đi bộ bến Bạch Đằng là sự khởi đầu của dự án đường ven sông Sài Gòn, bắt đầu từ TP Thuận An đến huyện Dầu Tiếng. Tuyến đường có chiều dài trên 50 km vừa làm nhiệm vụ đê bao ngăn triều cường và nước biển dâng, vừa tạo cảnh quan, phát triển kinh tế, du lịch ven sông.

Cũng trong ngày 2/9, Giải đua thuyền truyền thống TP Thủ Dầu Một đã khai mạc và đi vào thi đấu quy tụ 7 đội thuyền với trên 100 vận động viên gồm: 4 đội TP Thủ Dầu Một, 1 đội huyện Bắc Tân Uyên và 2 đội Thạnh Hội, Thạnh Phước của thị xã Tân Uyên. Các đội đã tranh tài 2 nội dung gồm: Cự ly 500m tốc độ, cự ly 2.000m đường trường; đích đến tại Hoa viên Bạch Đằng.

Thuyền đua trên sông Sài Gòn
Thuyền đua trên sông Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một cho biết, Giải đua thuyền được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao của dân tộc; duy trì phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn đua thuyền truyền thống trong quần chúng Nhân dân; tạo sân chơi thể thao, giải trí bổ ích, tăng cường giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các địa phương trong tỉnh.

Xung quanh các hoạt động chào mừng Quốc khánh và lễ khánh thành ngày 2/9, công viên phố đi bộ Bạch Đằng còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố do Tổng Công ty Becamex IDC cùng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ thuộc Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy. Nơi đây trở thành địa điểm giao lưu âm nhạc theo phong cách đường phố, thu hút sự tham gia cổ vũ, biểu diễn của đông đảo bạn trẻ gần xa…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần