Kinhtedothi - Số tiền trên dự kiến trích từ ngân sách của tỉnh với mức chi từ 1 triệu đồng/suất cho người nghèo, công nhân lao động, gia đình chính sách… trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 14/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Bình Dương cho biết, cơ quan này đã có tờ trình đề xuất chi ngân sách gần 200 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, công nhân lao động, gia đình chính sách… trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, Sở LĐTB&XH Bình Dương đề xuất hỗ trợ bằng tiền cho công nhân lao động mất việc làm, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết, với số tiền 46,5 tỷ đồng.
Số tiền trên dự kiến trích từ ngân sách cấp tỉnh chi 1 triệu đồng/suất cho 32.250 công nhân (trong tổng số 46.500 công nhân), còn lại là kinh phí từ ngân sách cấp huyện.
Năm nay, Sở LĐTB&XH Bình Dương cũng đề xuất mức chi chăm lo Tết đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, chồng của Mẹ Việt Nam Anh hùng cao hơn năm trước. Cụ thể, mức chi từ 4 triệu đồng, tăng lên 10 triệu đồng/người. Đối với Anh hùng lực lượng vũ trang mức chi từ 3 triệu đồng tăng lên 7 triệu đồng/người.
Ngoài ra, Sở cũng chi quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Dự kiến mức chi là 3 triệu đồng/người. Quà cho các hộ nghèo, mức chi 1,5 triệu đồng/hộ.
Kinhtedothi - Khoảng 10 giờ ngày 11/12, tại Công ty T.T.K. chuyên sản xuất viên gỗ nén, viên củi ép, viên nén mùn cưa trên đường Khánh Bình 50 (phường Khánh Bình, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản.
Kinhtedothi - Tến Nguyên đán 2023 đã cận kề, trước thực trạng hàng chục nghìn lao động mất việc, giảm giờ làm…ảnh hưởng thu nhập. UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, tạo thêm việc làm mới, chăm lo Tết cho người lao động.
Kinhtedothi - Hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động, Bình Dương được mệnh danh là “thủ phủ” công nghiệp, nơi tập trung đông đảo lao động từ các tỉnh thành trong cả nước. Thế nhưng, từ đầu năm 2022 đến nay đã có hơn 28.000 lao động bị nghỉ việc không lương, 240.000 lao động bị giảm giờ làm.
Kinhtedothi - Vào lúc 8 giờ ngày 30/6/2025, tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.
Kinhtedothi - Mời độc giả tham khảo thông tin tử vi ngày 27/6/2025 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư, Bảo Bình, Ma Kết, Nhân Mã, Xử Nữ, Sư Tử, Thiên Bình, Cự Giải, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bọ Cạp, Ma Kết để biết về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe...
Kinhtedothi – Trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu mức 9,2% và 8,3% thì Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất điều chỉnh từ 3% đến 5%. Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất mức tăng lương tối thiểu từ 6,5% đến 7%.
Kinhtedothi - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I không ngừng đổi mới, sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu những cách làm mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh, kiểm tra. Nhờ đó, Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực trong việc tăng thu, giảm chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với tỷ lệ giảm dần qua các năm.
Kinhtedothi - Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, quyền lợi lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản như sau: ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.