Bình Dương: Điều tra nguyên nhân 6 người trong cùng gia đình tử vong

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/7, công an thị xã Bến Cát đang phong tỏa 1 căn nhà để điều tra vụ 6 người trong cùng gia đình tử vong tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa.

Thượng tá Huỳnh Văn Thành - Trưởng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, trưa cùng ngày nhận được tin báo của người dân phát hiện bên trong căn nhà ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3 có nhiều người nằm bất động.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt, phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương, phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 người, gồm cặp vợ chồng và 4 em nhỏ bất tỉnh, bên cạnh có 1 máy phát điện. Danh tính các nạn nhân được xác định là: Lý Quốc P. (chồng), Đỗ Thị Tặng (vợ), Lý Bảo K. (7 tuổi), Lý Quốc T. (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi). Khi mọi người phát hiện, thi thể vợ chồng anh P. nằm trong nhà vệ sinh.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân tử vong của các nạn nhân nghi bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện.

Cũng theo thông tin từ người dân, đêm qua 23/7 khu vực này bị mất điện, một số gia đình đã phải dùng máy phát điện để sinh hoạt.

Hiện Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần