Bình Dương: gần 50 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến gần 50 căn nhà liền kề được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên.

Hiện trường vụ chiếm đất, xây dựng gần 50 căn nhà trái phép trên đất nông nghiệp.
Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT đã có công văn gửi UBND phường Tân Phước Khánh đề nghị phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc.
Động thái này được thực hiện sau khi TAND TP Tân Uyên phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong quá trình thụ lý vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất.
Trước đó, trong Bản án dân sự phúc thẩm số 622/2024/DS-PT ngày 27/12/2024 của TAND tỉnh Bình Dương nhận định ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm các điều sau: Điều 174 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Điều 228 về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và khoản 1 Điều 380 Bộ luật Hình sự về tội “Không chấp hành án”. Do đó, TAND tỉnh Bình Dương tuyên hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm số 94/2024/DS-ST ngày 23/7/2024 của TAND TP Tân Uyên. Hồ sơ vụ án được chuyển giao lại cho TAND TP Tân Uyên để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.
Theo hồ sơ vụ án, ông Lê Văn Hoàng cùng một số cá nhân đã xây dựng 47 căn nhà liền kề và một khu nhà trọ trên thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, diện tích 6.465m² tại khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh. Khu đất này thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Trương Minh Ký, được UBND huyện Tân Uyên (nay là TP Tân Uyên) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0452 ngày 29/7/1999.
Từ năm 2017, ông Hoàng và bà Nguyễn Thị Út đã chiếm dụng một phần thửa đất để xây dựng nhà tạm và chuồng gà, dẫn đến tranh chấp với ông Ký. UBND thị xã Tân Uyên đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Út và yêu cầu tháo dỡ công trình, nhưng bà Út không chấp hành và tiếp tục xây dựng nhà ở trên thửa đất này.
Năm 2019, ông Ký khởi kiện ông Hoàng, bà Út và một cá nhân khác, yêu cầu TAND TP Tân Uyên áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp". Tuy nhiên, ông Hoàng vẫn tiếp tục xây dựng các công trình trên đất tranh chấp.
Mặc dù bản án hành chính phúc thẩm đã xác định thửa đất số 87 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Trương Minh Ký, ông Hoàng vẫn cung cấp thông tin sai lệch rằng đất do ông nhận thừa kế từ mẹ để chuyển nhượng cho nhiều người thông qua giấy tay và vi bằng. Những người mua chủ yếu là lao động từ các tỉnh, thành đến Bình Dương làm ăn, sinh sống, có điều kiện kinh tế khó khăn. Giá chuyển nhượng dao động từ 200 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, ước tính ông Hoàng đã thu về khoảng 27 tỷ đồng.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, TAND TP Tân Uyên nhận thấy hành vi của ông Hoàng và các bị đơn có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" và "Không chấp hành án" theo các Điều 174, 228 và 380 của Bộ luật Hình sự. Do đó, tòa án đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: xử lý nghiêm vi phạm, xây dựng trái phép tại các cụm công nghiệp
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 806/UBND-KT về việc tăng cường công tác chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai các cụm công nghiệp trên địa bàn TP.

Quảng Nam phạt Công ty 579 vì xây dựng trái phép
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng vừa ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579.