Bình Dương: Giải quyết tình trạng thiếu việc làm, lo Tết cho người lao động

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tến Nguyên đán 2023 đã cận kề, trước thực trạng hàng chục nghìn lao động mất việc, giảm giờ làm…ảnh hưởng thu nhập. UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, tạo thêm việc làm mới, chăm lo Tết cho người lao động.

Hàng chục nghìn lao động tại Bình Dương mất việc trong những tháng cuối năm.
Hàng chục nghìn lao động tại Bình Dương mất việc trong những tháng cuối năm.

Theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng 28.000 lao động phải tạm ngưng hợp đồng, 240.000 người lao động bị giảm giờ làm từ đầu năm đến cuối tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện tình trạng số công nhân mất việc đang tiếp tục gia tăng.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh  Bình Dương nói: "Đây là đợt lao động bị ngừng việc lớn nhất từ trước tới nay ở Bình Dương, thống kê còn ghi nhận khoảng 80.000 lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp".

Các doanh nghiệp ở khối dệt may, da giày, sản xuất gỗ, điện tử...hiện chỉ duy trì hoạt động 30 - 50% công suất. 

“Để tránh thiệt thòi cho người lao động chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về chính sách lao động, đặc biệt là tiền lương, phúc lợi xã hội, chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động". – ông Tuyên cho biết.

Mới đây, tại buổi gặp gỡ giữa các hiệp hội với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp cho biết, do ảnh hưởng chung tình hình kinh tế thế giới, thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam như Mỹ, châu Âu có tỷ lệ đơn hàng xuất khẩu giảm. Cùng với đó, giá nguyên liệu, chi phí vật tư sản xuất, vận chuyển cũng đồng loạt tăng mạnh, dẫn đến tình trạng nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng, buộc phải cho công nhân nghỉ việc tạm thời.

Trong bối cảnh trên, UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các biện pháp để ổn định tình hình. Hạn chế mức thấp nhất các vụ ngừng việc, tranh chấp lao động. Tạo thêm việc làm, có những hoạt động thiết thực để chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là những lao động xa quê.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan có liên quan hướng dẫn cho các doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng theo quy định của pháp luật lao động. Trong đó, chú trọng đảm bảo các quy định về trả lương trong thời gian ngừng việc, không để người lao động bức xúc dẫn đến tranh chấp lao động tập thể, đình công.

Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho người lao động theo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ động nắm tình hình báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong trường hợp có xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công.

Giao Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp được tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm đơn hàng. Đồng thời thống kê, rà soát tình hình lao động ở các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp để có hướng điều tiết các doanh nghiệp đang cắt giảm lao động sang các doanh nghiệp vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng.

Sở Kế hoạch - Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, tạo thêm việc làm mới.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Hoàn tất kế hoạch chăm lo, hỗ trợ người lao động trên toàn tỉnh, với phương châm tất cả đều có Tết.

Người lao động đang làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương.
Người lao động đang làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương.

Theo đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, liên đoàn đang vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho công nhân bị ngưng việc, vận động các nguồn cùng kinh phí của công đoàn đê hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn.

Năm nay liên đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Chợ Tết Công đoàn năm 2023, Chuyến tàu xuân nghĩa tình 2023…

Chợ Tết Công đoàn năm 2023 năm nay người lao động được mua sắm các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, kết hợp vui xuân, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn pháp luật...Những người lao động xa quê, nếu có nhu cầu về quê đón Tết thuộc các tỉnh từ Bình Thuận trở ra đến Hà Nội cũng sẽ được tạo điều kiện vé đi và trở lại an toàn, chu đáo.

Năm 2022, tổng dự toán kinh phí tạm tính chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của toàn tỉnh Bình Dương là hơn 229 tỷ đồng.