Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 125/CĐ-TTg ngày 1/12/2024, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương nhanh chóng lập phương án xử lý đối với tài sản công, trụ sở làm việc không còn sử dụng, hoặc không đúng mục đích…
Nhà khách tỉnh Bình Dương không còn hoạt động và đang dừng việc cho thuê. Ảnh: Lâm Thiện.
Việc này nhằm tránh lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước, đảm bảo khai thác hiệu quả nguồn lực công.
UBND tỉnh nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng tài sản công để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Các trường hợp không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích phải được quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Đồng thời, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tổ chức xử lý dứt điểm các tài sản công, trụ sở làm việc đã có quyết định xử lý, bảo đảm thực hiện đúng thời hạn theo quy định.
Đối với các cơ sở nhà, đất thuộc diện thu hồi theo quy định pháp luật về đất đai, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan tài nguyên và môi trường trình UBND cùng cấp quyết định thu hồi, xử lý theo Luật Đất đai, không áp dụng quy trình sắp xếp lại, xử lý theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, các cơ quan liên quan không được đùn đẩy trách nhiệm, tránh tình trạng chậm xử lý nhà, đất công gây lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan tham mưu về việc điều chỉnh quy hoạch, xác định giá đất, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ tham gia ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Trung ương trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Chỉ đạo này thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về tài sản công.
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 217/UBND-KTTH về việc thực hiện Công điện số 125/CĐ-TTg ngày 01/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản công.
Kinhtedothi - Chỉ tính riêng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hàng nghìn mét vuông nhà, đất công bị bỏ hoang hoặc không thu hồi được các khoản nợ cho thuê trước đây, đã gây ra thất thoát một lượng lớn nguồn thu cho ngân sách.
Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).
Kinhtedothi - Thời gian này, tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Kinhtedothi - Chiều 16/1, Đảng ủy – HĐND – UBND phường Giảng Võ tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại trường THCS Thăng Long. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà dự buổi lễ.
Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.