Kinhtedothi - Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố 2 cán bộ công an PCCC. Cùng ngày, quyết định khởi tố 2 cán bộ công an này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú
Tối 7/10, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố 2 cán bộ công an thuộc Đội PCCC Công an TP Thuận An về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết. Việc khám xét nơi làm việc đối với 2 cán bộ công an cũng đã được thực hiện.
Theo nguồn tin này, 1 người bị bắt tạm giam, còn 1 người được cho tại ngoại vì đang ốm.
Trước khi khởi tố, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 cán bộ này.
Như đã đưa tin, tối 6/9 xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú (thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người chết và nhiều người bị thương, nguyên nhân cháy được cơ quan chức năng xác định là do chập điện.
Hai ngày sau (8/9), Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy", ngày 16/9 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.
Liên quan đến vụ cháy, trong chiều nay lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy đã khỏi bệnh và xuất viện.
Kinhtedothi - Tại họp báo thường kỳ ngày 4/10, phóng viên nêu câu hỏi: “Vụ cháy quán karaoke AP làm chết 32 người tại Thuận An, dư luận nghi vấn công an có tham gia cổ phần nên đã sớm đưa ra nguyên nhân chập điện, đủ điều kiện hoạt động?”.
Kinhtedothi - Hậu quả tang thương từ những vụ cháy, nổ các quán karaoke để lại đang gây rúng động dư luận. Mới đây, số người chết tại vụ cháy quán karaoke ở tỉnh Bình Dương lên đến 32 người khiến cả xã hội bàng hoàng.
Kinhtedothi - Khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng với thảm họa cháy cơ sở karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương) vừa xảy ra ngày 6/9 khiến 33 người thiệt mạng, thì chỉ 5 ngày sau cơ sở Karaoke Yến Nhi (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) lại bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội.
Kinhtedothi - Ngày 27/11/2025, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, Đồng Nai) mức án tử hình về tội giết người; 15 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất độc; tổng hình phạt là tử hình.
Kinhtedothi - Ngày 16/10, TAND thành phố Hải Phòng mở lại phiên toà xét xử 22 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu, đưa và nhận hối lộ", trong đó có 14 bị cáo là cán bộ hải quan.
Kinhtedothi - Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến cán bộ ở nhiều địa phương có những dự án thi công sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.
Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.
Kinhtedothi - Với tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án 5 – 6 năm tù.