Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Dương: Lập đỉnh 179 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương, tính từ 17 giờ ngày 9/7 đến 17 giờ ngày 10/7/2021, Bình Dương ghi nhận 179 ca mắc mới Covid-19 (trong đó, Bộ Y tế đã công bố 140 ca). Đây là số ca mắc ghi nhận trong 24 giờ cao nhất tại tỉnh Bình Dương tính từ đợt dịch thứ 4.
Trong 179 ca mắc mới, có 28 ca được phát hiện tại cơ sở y tế, 69 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 78 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 4 ca phát hiện trong cộng đồng.
 Chợ lớn nhất ở TP Dĩ An đã bị phong tỏa từ 16 giờ ngày 10/7
Cụ thể, các ca mắc liên quan đến Công ty Ppremier Global Việt Nam: 78 ca; Công ty Wanek 2: 28 ca; Công ty Hansol Vina: 6 ca; Công ty House Ware: 3 ca; ổ dịch tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một: 14 ca; liên quan chợ Bình Điền: 19 ca; liên quan chợ đầu mối Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: 14 ca và 7 trường hợp khác lây nhiễm từ TP Hồ Chí Minh; qua khai báo y tế: 8 ca; và 02 ca chưa rõ nguồn lây, đang điều tra dịch tễ.
Được biết, các ca mắc có địa chỉ cư trú tại TP Thuận An, gồm các phường: Bình Hòa, Lái Thiêu, Bình Nhâm, Vĩnh Phú, Thuận Giao, Bình Chuẩn; TP Dĩ An, gồm: các phường Thống Nhất, Tân Bình, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Bình, Đông Hoà; TP Thủ Dầu Một, gồm: phường Phú Cường, Chánh Nghĩa, Hoà Phú; huyện Bàu Bàng, gồm: xã Trừ Văn Thố, thị trấn Lai Uyên; TX Bến Cát, gồm: phường Mỹ Phước, Hoà Lợi; TX Tân Uyên, gồm: phường Uyên Hưng, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Phú Chánh; Thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng); TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).
Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 1.305 ca mắc Covid-19. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 45 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.
Được biết, ngành y tế qua truy vết tại tất cả các ổ dịch ghi nhận được khoảng 7.230 trường hợp F1, 22.303 trường hợp F2. Trong khi đó, tổng số trường hợp hiện đang còn cách ly y tế tập trung là 6.464 trường hợp; tổng số trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú là 20.221trường hợp. Bên cạnh đó, hiện có 73 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh; có 2 trường hợp tử vong (01 bệnh nhân tử vong ngày 4/7 và 01 bệnh nhân tử vong ngày 09/7/2021).
Trước đó, trường hợp mắc Covid-19 tử vong ngày 9/7/2021, là bệnh nhân N.N.G (48 tuổi, chủ quán cà phê ở phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một). Theo thông tin dịch tễ, bệnh nhân G., tiếp xúc với trường hợp F0 ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một và đã được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 20/6/2021. Ngày 01/07/2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến Trung tâm Y tế TX Bến Cát tiếp tục cách ly để điều trị với tiền sử tăng huyết áp. Đến 20 giờ 30 phút ngày 08/7/2021, bệnh nhân tiến triển xấu nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Lúc 14 giờ 45 phút ngày 09/07/2021, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán: Theo dõi tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 (chẩn đoán xác định bằng PCR).
Cũng theo thông tin từ huyện Dầu Tiếng, đến 0 giờ ngày 12/7, sẽ giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do trên địa bàn huyện tính đến ngày 10/7/2021, đã phát hiện 25 ca dương tính Covid-19.
Như vậy, khi huyện Dầu Tiếng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì trên địa bàn Bình Dương sẽ có 6 Thành phố, Thị xã, huyện thực hiện việc giãn cách cao nhất này, chỉ còn lại huyện Phú Giáo, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Bàu Bàng.
Cụ thể, 6 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: TP Dĩ An, TP Thuận An, Thị xã Tân Uyên, Thị xã Bến Cát, TP Thủ Dầu Một và huyện Dầu Tiếng.
Ngành y tế tỉnh Bình Dương cũng dự báo nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh là rất cao. Chính vì vậy, tỉnh Bình Dương tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị, máy thở, nhân lực, gỡ vướng về cơ chế mua sắm máy xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Phong tỏa chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương

Ngày 10/7/2021, qua công tác đã truy vết và test nhanh tại một hộ gia đình tiểu thương trong khu vực chợ Dĩ An (có liên quan đến khu vực chợ đầu mối tại TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện 5/8 trường hợp dương tính Covid-19. Vì vậy, chính quyền phường Dĩ An đã quyết định phong tỏa, cách ly tạm thời toàn bộ khu vực chợ để tiếp tục truy vết, cách ly, khoanh vùng, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan ra cộng đồng.

Được biết, toàn bộ khu vực chợ Dĩ An khu vực bị phong tỏa có 310 tiểu thương, 95 hộ dân với khoảng 780 nhân khẩu. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa từ 16 giờ chiều 10/7/2021, để bảo đảm quá trình truy vết, kiểm soát kịp thời dịch bệnh...

Trước đó, ngày 9/7/2021, UBND phường Phú Hòa cũng đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết, mua bán hàng hoá trực tiếp, đồng thời căng dây phong tỏa tại khu vực chợ Hàng Bông Phú Hòa từ 0 giờ ngày 10/7 cho đến khi có thông báo mới.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu trường học phải công khai, minh bạch bữa ăn bán trú

Yêu cầu trường học phải công khai, minh bạch bữa ăn bán trú

27 Oct, 02:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học công lập trên địa bàn TP năm học 2025-2026 đã kiểm tra đột xuất việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai).

Tăng chiều cao trung bình, hướng tới thế hệ người Việt khỏe, thông minh

Tăng chiều cao trung bình, hướng tới thế hệ người Việt khỏe, thông minh

27 Oct, 01:20 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, chiều cao trung bình của người Việt vẫn đang là một thách thức lớn trong phát triển thể lực. Trước thực tế đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành đã đề ra mục tiêu nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của Nhân dân. Trong đó, chỉ tiêu tăng tối thiểu 1,5cm chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên (1-18 tuổi) đến năm 2030 thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đầu tư vào thế hệ trẻ chính là đầu tư vào tương lai bền vững của đất nước.

Thực phẩm chức năng: cần hiểu đúng để chủ động chăm sóc sức khỏe

Thực phẩm chức năng: cần hiểu đúng để chủ động chăm sóc sức khỏe

27 Oct, 10:45 AM

Kinhtedothi-Cùng với sự phát triển của xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, thực phẩm chức năng ngày càng được người dân quan tâm và sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Theo chuyên gia y tế, để chăm sóc sức khỏe hiệu quả, người dân cần hiểu đúng về thực phẩm chức năng và lựa chọn nơi bán hàng uy tín, có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ