Bình Dương: Nhiều doanh nghiệp khai trương hoạt động sáng mùng 4 Tết

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương đã khai trương hoạt động. Người lao động cũng tuân thủ quy định, sớm trở lại làm việc…

Thưởng cho người đến sớm

Ông Phì A Xí, Phó Giám đốc Nhân sự Công ty chế biến gỗ Kaiser – KCN MỸ Phước, TX Bến Cát cho biết: “Sáng mùng 4 Tết Nhâm Dần, toàn thể lãnh đạo chủ chốt công ty từ cấp trưởng phòng đến Ban giám đốc phần lớn là người nước ngoài đã tề tựu cùng nhau về làm lễ khai trương, khởi động máy móc, thực hiện các nghi thức truyền thống như cúng chào đón và chúc mừng năm mới… Đến ngày mùng 7 (tức ngày 7/2/2022), toàn thể công nhân sẽ trở lại làm việc đầy đủ vì trước đó khi Tất niên phát tiền thưởng, tiền Tết… lãnh đạo công ty đã phổ biến tinh thần khen thưởng đầu năm cho người lao động đến làm việc đông đủ, cùng nhau làm lễ và nhận lì xì mỗi người 200.000 đồng. Ai không có mặt sẽ không được nhận vì đây là phần thưởng mang tính may mắn cho người đến sớm, thể hiện tinh thần yêu công việc.

Người lao động trở lại làm việc
Người lao động trở lại làm việc

Anh Thái Văn Tư, quê Hậu Giang tranh thủ vui chơi những ngày nghỉ Tết với gia đình và bà con, xóm giềng sau đó nghỉ ngơi đến sáng mồng 4 Tết cùng gia đình đã về đến Bình Dương chuẩn bị cho đến sáng ngày 7/2 trở lại làm việc.

“Trước đây mình cùng gia đình làm phụ hồ xây dựng ở Bà Rịa - Vũng Tàu gặp đại dịch Covid-19 phải nằm nhà trọ chờ việc suốt mấy tháng. Nhờ có người quen giới thiệu vào Công ty gỗ Tiến Triển, tại phường Khánh Bình, TX Tân Uyên, Bình Dương làm việc thu nhập khá ổn định, được công ty bao ăn hai bữa nên tết này có dư chút đỉnh về quê.

Trước đó công ty thông báo “Ai đến đúng ngày giờ khai trương sẽ được Ban Giám đốc thưởng mỗi người 1 triệu đồng". Đây là phần thưởng lớn vừa mang tính động viên khích lệ vừa nhắc nhở mọi người nêu cao tinh thần làm việc chăm chỉ, đúng giờ”, anh Tư cho biết.

Nắm bắt cơ hội

Tại Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương (Biwase), sáng mồng 4 Tết tất cả các chi nhánh trực thuộc đều làm lễ xuất quân, dù ngành cấp thoát nước môi trường vẫn hoạt động liên tục kể cả ngày nghỉ lễ, Tết. Sau đó công ty khai mạc giải Tennis với tinh thần “Khỏe để làm việc – Khỏe để chiến thắng”.

Hoạt động vạn tải hàng hóa tại Cảng Tổng hợp Bình Dương
Hoạt động vạn tải hàng hóa tại Cảng Tổng hợp Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Biwase chia sẻ. “Năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với rất nhiều mất mát thiệt thòi. Tôi biết chắc những doanh nghiệp còn trụ lại hoạt động đến giờ này cũng đã rất cố gắng và trăn trở về cơ hội phía trước. Mọi người đang dốc công suy nghĩ, tìm cách để khuyến khích người lao động làm việc hết mình nhằm không chỉ lấy lại những gì đã mất mà còn tìm cách vươn lên khi xã hội, thị trường đã trở lại bình thường".

Cùng với tinh thần đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, giám đốc Công ty TNHH Nhựa Chính Hiệp (KCN Việt Hương I, Thuận An, Bình Dương) nói, công ty chúng tôi sẽ khai trương vào mồng 8 Tết để cho anh chị em người lao động về quê, nghi ngơi vì suốt năm qua họ không được về quê. Trở lại làm việc chúng tôi cùng nhau bắt tay vào sản xuất với tinh thần “Phải làm việc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn để hiệu quả hoạt động cao hơn, thu nhập của mỗi người cũng cao hơn”.

"Không phải chỉ bằng những câu nói, khẩu hiệu đông viên mà phía Ban Giám đốc chúng tôi đã phân tích cho người lao động thấy rõ tinh thần năm qua đã có nhiều doanh nghiệp cùng ngành không trụ lại được do nhiều biến động rất bất ngờ, không thể lường trước.

Là những doanh nghiệp còn trụ vững đến ngày hôm nay, chúng tôi đã thấy rõ khách hàng và thị trường đang đặt cho chúng tôi yêu cầu cao hơn, đa dạng hơn vì vậy mà bản thân doanh nghiệp, người lao động phải phấn đấu, suy nghĩ và làm việc nhiều hơn để năm 2022 là bước ngoặt đánh dấu sự vươn lên sau thời gian bị ảnh hưởng!", bà Mỹ Tiên cho biết.