Binh lính Nga "cảm ơn" Mỹ gửi thêm xe tăng Abrams đến Ukraine
Phía Nga đã đăng tải đoạn video trong đó một người lính gửi lời cảm ơn mỉa mai dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc gửi xe tăng Abrams cho quân đội Ukraine, cho rằng đây là cơ hội hiếm để những người lính Nga có thể kiếm thêm tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.
Video được quay trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về việc những chiếc xe tăng hạng nặng do Mỹ sản xuất liên tục bị phá hủy chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.

Cụ thể, trong đoạn video, một quân nhân Nga lên tiếng: “Chúng tôi, những người lính Nga bày tỏ lòng biết ơn chân thành về xe tăng Abrams mà ông đang cung cấp cho Ukraine”.
Người này cho biết binh lính Nga sẽ được nhận thưởng đối với mỗi thiết bị quân sự của phương Tây mà họ phá hủy, đồng thời kêu gọi ông Biden tiếp tục gửi thêm nhiều xe tăng Abrams, do số lượng hiện tại đến Ukraine rất ít và quân đội Nga "phải tốn kém nhiều thời gian để săn lùng chúng".
Mỹ cho biết sẽ chuyển giao 31 xe tăng Abrams cho Ukraine vào tháng 1/2023, tuy nhiên mãi đến mùa Thu mới tiến hành bàn giao cho Kiev. Các mẫu xe tăng này chưa từng xuất hiện trên tiền tuyến cho đến cuối tháng 2 năm nay.
Trước đó, vào Chủ nhật, có thông tin về việc một chiếc xe tăng Abrams và một phương tiện rà bom mìn do Mỹ sản xuất dựa trên khung gầm Abrams đã bị phá hủy tại Donbass. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc phá hủy loại xe bọc thép hạng nặng này tại Ukraine.
Moscow nhiều lần khẳng định không một loại vũ khí nào của phương Tây có thể thay đổi tình hình chiến trường, đồng thời tuyên bố sẽ thiêu rụi hoàn toàn những phương tiện hiện đại được gửi đến.

Trung Quốc: "thảo luận về hòa bình cho Ukraine không thể thiếu Nga"
Kinhtedothi - Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu khẳng định bất kỳ cuộc thảo luận nào về giải pháp ở Ukraine đều không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của Nga.

Tổng thống Biden thúc giục đồng minh xử lý tài sản Nga
Kinhtedothi - Nhà Trắng kỳ vọng một phương án sẽ được đưa ra trước thềm cuộc họp lãnh đạo G7 vào tháng 6 tới.

EU tiết lộ quốc gia sẽ thay Ukraine trung chuyển khí đốt Nga
Kinhtedothi - Trong dài hạn, Bulgaria sẽ trở thành quốc gia trung chuyển quan trọng khí đốt nhập khẩu từ Nga nhằm đảm bảo nguồn cung cho Romania, Moldova và các nước Đông Nam Âu.