Bình Nhưỡng: Phóng tên lửa rơi cách Nhật Bản hơn 200km

Hà PhươngTheo Reuters
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, các tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng có thể đã rơi xuống vùng biển cách Hokkaido, đảo chính nằm ở phía Bắc cách Nhật Bản từ 200 - 250km về phía Tây.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên
Được biết, 3 tên lửa đạn đạo do Bình Nhưỡng phóng vào sáng 5/9 (giờ địa phương) là loại Scud hoặc Rodong. Theo phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại TP Hàng Châu, Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng phản đối, đồng thời gọi hành động của CHDCND Triều Tiên là “không thể tha thứ”.

Cùng ngày, đại diện Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JCS) cho biết, 3 tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Hwangju thuộc tỉnh Hwanghae của CHDCND Triều Tiên vào khoảng 12 giờ 14 (giờ địa phương). CHDCND Triều Tiên phóng 3 tên lửa chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

Trước đó, hôm 4/9, truyền thông CHDCND Triều Tiên đưa tin, nước này đã huy động khoảng 100.000 người để tổ chức đại tiệc ăn mừng phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) hồi tháng trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần