Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Phước: Bắt giữ 11 người bơi qua sông, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Kinhtedothi - Những người nhập cảnh là lao động tự do người Việt Nam sang Campuchia làm thuê. Do bị kiểm tra gắt gao, trong khi thị thực đã hết hạn nên nhập cảnh trái phép bằng cách bơi qua sông để về quê.
Ngày 21/8, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Phước đã đưa 11 người Việt Nam có quê ở các tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào tỉnh Bình Phước đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
11 người Việt Nam làm thuê ở Campuchia, nhập cảnh trái phép về quê hương bằng cách bơi qua sông biên giới vào tỉnh Bình Phước. Ảnh: Hồng Ánh.
Trước đó khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tổ tuần tra chốt số 1 thuộc Đồn biên phòng Tân Thành phát hiện tại khu vực cột mốc 65/36 thuộc ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp (Bình Phước), có 11 người từ phía Campuchia bơi qua sông biên giới để vào Việt Nam, nên tiến hành bắt giữ. Trong 11 người, có 10 người thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, 1 thường trú ở tỉnh Thanh Hóa.
11 người nêu trên khai từ khoảng tháng 2/2020, họ đi qua Campuchia bằng đường chính ngạch tại tỉnh Tây Ninh để làm thuê ở thủ đô Phnôm Pênh. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, Vương quốc Campuchia siết chặt việc quản lý người nước ngoài làm thuê, trong khi thị thực của 11 người này tại Campuchia đã hết hạn nên phải tìm đường về Việt Nam bằng cách bơi qua sông qua địa phận tỉnh Bình Phước.
Trước đó vào lúc 17 giờ ngày 20/8, tổ công tác chốt số 2 Đồn biên phòng Tân Thành cũng đã phát hiện, bắt giữ 1 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Bình Phước là một tỉnh thuộc miền khu vực Đông Nam Bộ, là cầu nối của vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và Campuchia, đường biên giới với chiều dài gần 259km giáp với Campuchia. Trước tình hình dịch, bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Quân đội, Công an phối hợp kiểm soát 65 chốt biên giới.
UBND tỉnh Bình Phước cũng cho biết từ đầu năm 2021 đến nay đã phát hiện gần 20 vụ nhập cảnh và vượt biên trái phép, đáng chú ý có tới 72 đối tượng là người Trung Quốc đi từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào Bình Phước để vượt biên sang Campuchia. Đối với những đối tượng người Trung Quốc, sau khi cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, được bàn giao về Trung Quốc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ