Kinhtedothi - Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1987, trú phường Long Phước, thị xã Phước Long) để điều tra về tội "Tham ô tài sản".
Bị can Nguyễn Anh Tú tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Bình Phước.
Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Linh (Công ty Linh), chuyên kinh doanh thiết bị điện tử, có trụ sở tại khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2021, Tú được Công ty Linh giao quản lý kho linh kiện điện tử.
Tú được quyền truy cập hệ thống giao dịch với nhà cung cấp, đồng thời được toàn quyền quyết định đặt hàng, kiểm tra, nhận hàng, xuất hàng và ký các chứng từ giao dịch mua bán giữa Công ty với đơn vị cung ứng hàng điện tử.
Do cờ bạc dẫn đến vướng nợ nần, vay nặng lãi, Tú dần dần "rút ruột" Công ty bằng cách gian lận trong quá trình đặt hàng và xuất kho.
Cụ thể, Tú lợi dụng việc đăng nhập phần mềm quản lý rồi điều chỉnh đặt tăng lượng linh kiện lên nhiều hơn so với nhu cầu thay thế, sửa chữa thực tế nhằm chiếm đoạt số linh kiện dư để bán lấy tiền trả nợ.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2023, Tú đã chiếm đoạt 4.431 linh kiện điện thoại, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.
Tại cơ quan Công an, Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Kinhtedothi – Số tiền bị cáo Nguyễn Minh Quân, nguyên Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chiếm đoạt là 103,6 tỷ đồng thông qua việc dùng các công ty “sân sau” đấu thầu các gói mua sắm trang thiết bị y tế.
Sự vụ xảy ra 6 năm trước, khi Trường chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo về việc bị mất trộm hơn 500 triệu đồng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra và đủ các chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố một bị can tội tham ô tài sản.
KInhtedothi - Ngày 30/7, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (29 tuổi, nguyên nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ của Trường THPT Trần Cao Vân, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về tội "Tham ô tài sản".
Kinhtedothi - Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất gia tăng mức phạt vi phạm giao thông tối đa từ 75 triệu đồng hiện nay lên 150 - 200 triệu đồng là không khả thi. Mức phạt hiện tại áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đã đủ sức răn đe nếu thực hiện nghiêm túc.
Kinhtedothi - Ngày 22/5, một người dân xã Đại Lào, (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã phát hiện bộ hài cốt chỉ còn lại xương khô trong lúc đi hái rau rừng dưới vực sâu tại đèo Bảo Lộc. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.
Kinhtedothi-Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và thu giữ 14.000 gói thanh cua tẩm vị ăn liền nhập lậu tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Đây là kết quả phối hợp giữa nhiều đơn vị trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.
Kinhtedothi-Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố 2 đối tượng "chăn dắt" và cưỡng đoạt tài sản của nữ nhân viên phục vụ quán karaoke.
Kinhtedothi- Ngày 22/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt hành chính một nam thanh niên trú tại huyện Tân Yên vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội TikTok.