Bình Phước: Đi xem đất, tiện đường cướp của

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc đi xem đất, khi qua đoạn đường vắng nhìn thấy một phụ nữ ngồi trong lều để thu mua hạt điều, đối tượng giả vờ vào đổi tiền lẻ rồi cướp.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và bắt tạm giam Võ Văn Phương (SN 1993, ngụ xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) để tiếp tục điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Võ Văn Phương.
Đối tượng Võ Văn Phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18/3, Phương điều khiển xe máy đến xã Phước Tân, huyện Phú Riềng để xem đất. 

Khi đi ngang qua một vườn điều vắng người, Phương nhìn thấy bà Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1970, ngụ xã Phước Tân, huyện Phú Riềng) đang ngồi trong lều tạm để mua điều. Do đó Phương dừng xe phía ngoài, đi bộ vào lều, xin đổi 100.000 đồng tiền lẻ. Trong lúc bà Hồng mở chiếc túi để lấy tiền đổi, Phương nhìn thấy bên trong có nhiều tiền nên rút ra con dao, yêu cầu bà Hồng đưa chiếc túi, nếu không sẽ bị giết.

Số tiền tang vật vụ cướp.
Số tiền tang vật vụ cướp.

Do bà Hồng ôm chặt túi tiền, nên Phương xông vào giật, đồng thời dí con dao hướng về nạn nhân, buộc bà Hồng phải bỏ chiếc túi để Phương cướp. Gây án xong, đối tượng chạy đến một đoạn đường vắng lấy hết tiền cho vào cốp xe, vất lại chiếc túi xuống mương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Riềng tiến hành điều tra, xác định Phương là hung thủ nên tiến hành bắt giữ. Khám xét nơi ở của Phương, cơ quan chức năng thu lại hơn 30 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần