Bình Phước: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang ngồi ăn nhậu cùng nhau, Nguyễn Thành Công (34 tuổi, xã Thống Nhất) và Nguyễn Việt Tiệp (36 tuổi, xã Minh Hưng) cùng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xảy ra mâu thuẫn. Tiệp rút dao bấm trong túi quần đâm Công tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ án. 
Hiện trường xảy ra vụ án. 

Ngày 16/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy tại một quán nhậu trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Trước đó, trưa 15/7, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Việt Tiệp cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại quán Bom Bo, thuộc thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đang ăn nhậu, Tiệp và Công xảy ra mâu thuẫn, Tiệp cho rằng Công không tôn trọng mình và đi đến chỗ rút dao bấm trong túi quần đâm Công. Bị đâm bất ngờ, Công chỉ kịp chạy ra khỏi quán rồi gục ngã. Ngay sau đó, Công được đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, đến rạng sáng 16/7, Công đã tử vong.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần