Kinhtedothi - Tài nguyên khoáng sản là tài sản Quốc gia, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Việc quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại Bình Phước vẫn còn tình trạng khai thác đất chưa đúng theo quy định của pháp luật.
Đã nhiều ngày, hàng nghìn m3 đất vẫn được chủ dự án chở đi san lấp nơi khác mặc dù chưa được chính quyền cấp phép: Ảnh: Lâm Thiện.
Trước những diễn biến phức tạp về tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian gần đây. UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều quyết định rà soát, thanh tra trong lĩnh vực này. Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm; chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý... Điều đáng nói, mặc dù đã có văn bản chỉ đạo của chính quyền tỉnh Bình Phước, tuy nhiên tình trạng khai thác đất khi chưa có giấy phép vẫn âm thầm diễn ra trên địa bàn một số huyện thị trong tỉnh. Theo đó, tại một số dự án do địa hình đất cao hơn so với mặt đường giao thông, khi tiến hành san hạ mặt bằng để lấy cốt nền triển khai dự án, một lượng đất rất lớn đã dư ra. Theo quy định, các chủ đầu tư dự án phải xin phép cơ quan chức năng cấp phép, sau đó mới được di chuyển khối lượng đất dư ra khỏi dự án. Vì đây là tài sản nhà nước, chính quyền phải có phương án để thu hồi phần đất này khi quy thành tiền. Thế nhưng, chủ đầu tư các dự án lại không làm vậy mà tự ý chở hàng nghìn m3 đất bằng xe ben ra khỏi khu vực dự án, đi san lấp tại nhiều địa điểm khác nhau trong địa bàn. Hành động trên của các chủ dự án đã vi phạm nghiêm trọng Luật Khoáng sản, làm thất thoát tài sản Nhà nước, khiến dư luận bất bình. Phóng viên đã liên lạc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, đại diện Sở cho biết: “Các dự án nếu chưa được cơ quan chức năng cấp phép di dời đất đi san lấp nơi khác nằm ngoài dự án, nếu làm vậy thì các chủ đầu tư hoàn toàn sai. Muốn cấp phép, chủ dự án phải liên hệ với Sở làm các thủ tục theo luật định. Rồi Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép, sau đó doanh nghiệp mới được phép chuyên chở đất đi nơi khác”.
Có thể thấy với lượng đất dư ra có thể lên tới hàng trăm nghìn m3 của các dự án, đây là số lượng rất lớn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, đang dần bị doanh nghiệp khai thác trái pháp luật. Chính quyền tỉnh Bình Phước cần vào cuộc để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tránh làm thất thoát.
Kinhtedothi - Vừa qua, Thanh tra tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) trách nhiệm giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trong việc chấp hành quy định của Luật Đất đai, Luật Ngân sách. KLTT đã chỉ ra nhiều sai phạm tại những đơn vị này, nhiều khoản thu chi "có vấn đề".
Kinhtedothi – Hai quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đưa ra trước những diễn biến phức tạp về tình trạng vi phạm pháp luật trong sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Đặc biệt nhức nhối là thủ đoạn “núp bóng” hiến đất, xây dựng đường trái phép để phân lô bán nền.
Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.
Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Kinhtedothi-Luật số 97/2025/QH15 tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật thể hiện rõ mối quan hệ “trực thuộc” Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động do MTTQ Việt Nam chủ trì.