Kinhtedothi - Ngày 24/5/2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu (47 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân) và Trần Viết Quý (42 tuổi, công chức địa chính xã Sơn Mỹ) do liên quan đến “bảo kê” cho hoạt động khai thác cát trái phép.
Nguyễn Ngọc Châu và Trần Viết Quý cùng bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Trước đó trong quá trình mở rộng điều tra vụ việc khai thác cát trái phép, cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu bảo kê của một số cán bộ. Cụ thể, từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022, Nguyễn Hữu Chính đã bị xử phạt vi phạm hành chính 6 lần về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; sử dụng đất sai mục đích; hủy hoại đất.
Cơ quan chức năng xác định từ tháng 8/2023 đến thời điểm bị bắt (tháng 4/2024), Nguyễn Hữu Chính cùng với các đồng phạm đã có hành vi khai thác cát trái phép, đưa về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ, Hàm Tân. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép hơn 25.000 m3.
Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện khởi tố và bắt Nguyễn Ngọc Châu - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân.
Đồng thời phát hiện hai bị can Nguyễn Ngọc Châu và Trần Viết Quý đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thay đổi tên họ người vi phạm trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm bảo kê cho Nguyễn Hữu Chính.
Quá trình điều tra cũng xác định một số người có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Hữu Chính trong việc cảnh giới, khai thác cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ.
Trong đó có Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi); Lê Hoàng Khôi (30 tuổi); Nguyễn Thành Công (23 tuổi) đều ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi) ngụ xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Kinhtedothi - Sáng ngày 21/5/2024, sau trận mưa lớn, nhiều khu vực thuộc địa bàn phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) tràn ngập bùn cát đỏ. Những con đường, khu phố, nhà hàng, resort… phủ đầy lớp bùn cát đỏ quạch.
Kinhtedothi - Rạng sáng 21/5, mưa lớn kéo dài trong đêm khiến lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống tuyến đường ven biển Hàm Tiến - Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), vùi lấp nhà dân và hàng chục xe máy, xe ô tô
Kinhtedothi - 17/5/2024, Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 4 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, với hành vi vi phạm khai thác cát trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.
Kinhtedothi - trênThời gian qua, Công an TP Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, triệt phá nhiều vụ án lớn, phức tạp. Qua đó được các cấp, các ngành ủng hộ, đem lại niềm tin với Nhân dân.
Kinhtedothi - Để triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả, gắn với quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật.
Kinhtedothi - Ngày 26/11/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XV đã thông qua Luật Tương trợ tư pháp về dân sự số 102/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.
Kinhtedothi – Ngày 31/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non có in chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Kinhtedothi – Dù đã thay đổi nhiều đặc điểm nhân dạng và sử dụng các thủ đoạn che giấu nhân thân tinh vi trong suốt hơn 30 năm, nhưng đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1974, trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa), bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” từ năm 1995, vẫn không thể trốn tránh sự truy xét của lực lượng Công an.