Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Thuận: bắt "ông trùm” 20 năm khai thác khoáng sản trái phép

Kinhtedothi - Ngày 20/9, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt.
Sau hơn 30 giờ truy bắt qua nhiều tỉnh, thành phố, đối tượng Trần Văn Thuận bị đưa về Bình Thuận để điều tra về nhiều tội danh liên quan đến khai thác khoáng sản, trốn thuế... Ảnh: CACC.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuận (tức Tú "ác"; SN 1969; trú xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Long Thái Việt tại thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Trần Văn Thuận được xem là “ông trùm” khai thác khoáng sản lậu ở Bình Thuận hơn 20 năm qua.

Khi bị nhà chức trách triệu tập điều tra, Thuận biết mình sắp bị bắt nên chạy trốn. Khuya 18/9, đối tượng chuẩn bị đồ đạc lên xe Lexus của mình chạy về hướng Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đoán trước biết tình huống, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã lập 4 tổ công tác, lên kế hoạch chặn đứng ý đồ bỏ trốn của Thuận.

Trong 4 tổ công tác, lực lượng bố trí một tổ bí mật theo sát Trần Văn Thuận, 3 tổ còn lại đón lõng tại 3 điểm: TP Thủ Đức, TP Vũng Tàu và sân bay Tân Sơn Nhất. 

Công an và VKS khám nhà Thuận. Ảnh: CACC.

Tại Vũng Tàu, để tiếp tục di chuyển và “cắt đuôi” lực lượng Công an, sáng 19/9, Thuận gửi xe Lexus lại và đi cùng một người khác lên xe 4 chỗ do Thuận cầm lái điều khiển hướng về TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sau đó chiếc xe này bất ngờ thay đổi lộ trình đi về hướng tỉnh Đồng Nai.

Tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), trong suốt ngày 19/9, Thuận liên tục thay đổi phương tiện, di chuyển ở nhiều ngóc ngách. Lực lượng luôn theo dõi sát lộ trình của Thuận để chờ cơ hội tóm gọn.

Sáng 20/9, Thuận điều khiển xe về hướng TP Hồ Chí Minh và đặt vé máy bay đi Hà Nội vào chiều cùng ngày.

Khoảng 11 giờ trưa 20/9, khi Thuận vừa dừng xe tại một ngôi nhà ở TP Thủ Đức, lập tức các tổ cảnh sát áp sát bắt giữ, kết thúc 30 giờ truy đuổi qua nhiều tỉnh, thành.

Cơ quan điều tra đã đưa Thuận đưa về Hàm Tân thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo. 

Cơ quan chức năng xác định nhiều chứng cứ bất lợi đối với Thuận như: khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh cho thuê; khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép; khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu 1m đến dưới 20m; khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m3 nhưng Công ty TNHH Long Thái Việt chỉ khai báo khối lượng 22.828 m3.

Một điểm khai thác khoáng sản trái phép do Công ty của Thuận thực hiện.

Bước đầu nhà chức trách cũng xác định, Công ty của Thuận vướng một loạt vi phạm về thuế, phí gồm: trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác.

Chưa hết, trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, Công ty của Thuận còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ hơn 24.000 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi hàng tỷ đồng…

Việc cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án, bắt giữ, khởi tố bị can Thuận thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Bình Thuận: khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can khai thác khoáng sản trái phép

Bình Thuận: khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can khai thác khoáng sản trái phép

Bình Phước: phụ huynh lo lắng khi cây xăng gần trường học

Bình Phước: phụ huynh lo lắng khi cây xăng gần trường học

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

21 May, 07:28 PM

Kinhtedothi- Ngày 21/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Yôp Byă (SN 1994, trú tại thôn 2A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

21 May, 06:31 PM

Kinhtedothi-Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh phát hiện và tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe ô tô tải tại địa bàn huyện Cao Lộc.

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

21 May, 03:41 PM

Kinhtedothi - Liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả, thiết bị y tế kém chất lượng và thực phẩm chức năng giả được phát hiện tại một số nhà thuốc và bệnh viện đã đặt ra những vấn đề pháp lý và quản trị cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Dưới góc độ pháp luật, đây không chỉ là hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn là dấu hiệu vi phạm quy định bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và chặt chẽ hơn của hệ thống pháp luật và các chủ thể có liên quan.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ