Kinhtedothi - Liên quan đến chuyên án khai thác kháng sản trái phép, Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Cảnh Mai (sinh năm 1978) và Lê Đức Phong (sinh năm 1979), cả hai cùng ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.
Cụ thể, Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với đối tượng Lê Cảnh Mai (sinh năm 1978), thường trú tại thôn 4, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tâm về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Bị can Lê Cảnh Mai đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, bị can Lê Cảnh Mai đã bị UBND xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân ra quyết định xử phạt hành chính.
Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh lệnh bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với đối tượng Lê Cảnh Mai.
Đồng thời cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với đối tượng Lê Đức Phong (sinh năm 1979) và Mai Quốc Hội (sinh năm 1983) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Trước tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, trong đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường là nòng cốt mau chóng mở rộng điều tra truy xét, đưa các đối tượng ra trước ánh sáng của pháp luật.
Trước đó, vào tháng 7/2024, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.
Hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trong thời gian vừa qua rất phức tạp, có nhiều thời điểm dư luận rất bức xúc, phản ánh liên tục về hoạt động này. Trong đó, có một số địa phương có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trong thời gian dài.
Kinhtedothi - Ngày 23/7/2024, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm.
Kinhtedothi - Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can và thực hiện lệch bắt tạm giam, khám xét chỗ ở. Trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Bí thư Huyện ủy Phú Quý.
Kinhtedothi - Sáng 4/7/2024, xe chở theo các cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nguyên Bí thư Huyện ủy Phú Quý (Bình Thuận).
Kinhtedothi – Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ cùng hai con nhỏ quỳ gối cầu xin lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an.
Kinhtedothi - Lợi dụng giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 với số ca tử vong tăng cao, một số cán bộ tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa đã cấu kết trục lợi ngay trên nỗi đau của người dân, gây bức xúc lớn trong dư luận.
Kinhtedothi - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.
Kinhtedothi - Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại ngôi nhà ở con ngõ trên đường Giải Phóng, đã phát hiện 1 thùng giấy, bên trong chứa 6 khối hình hộp, được xác định là pháo hoa nổ.
Kinhtedothi – Ngày 21/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.D.H, trú ở Hà Nội về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật.