Bố chém chết con trai chưa đầy 4 tuổi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vào hồi 14h20 ngày 24-7, tại thôn Nà Nèn, xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một bé trai chưa tròn 4 tuổi đã bị chính bố đẻ của mình dùng dao chém chết.

KTĐT - Vào hồi 14h20 ngày 24-7, tại thôn Nà Nèn, xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một bé trai chưa tròn 4 tuổi đã bị chính bố đẻ của mình dùng dao chém chết.

Vụ án đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn giữa người lớn trong cùng một gia đình. Lưu Văn Ét, sinh năm 1960, tại thôn Nà Nèn, xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã mâu thuẫn với vợ hai của mình là chị Hoàng Thị H, sinh năm 1969. Sự việc âm ỉ từ lâu khi mà 3 đứa con riêng với người vợ cả đã mất của Ét đòi chia tài sản là 3 sào ruộng. Cuộc sống gia đình khó khăn, quanh năm thiếu ăn nên những người trong gia đình Ét đã thường xuyên xảy ra cãi cọ.

Giữa họ đã xảy ra cãi vã rồi đánh nhau. Lưu Văn Ét đã dùng gậy và dao đuổi đánh vợ và con. Chị H cùng người con riêng lớn tuổi bỏ chạy thoát được. Tội nghiệp cháu Lưu Văn Đằng, sinh năm 2006 (là con chung của Ét và chị H) do còn quá bé chạy không kịp đã bị chính bố đẻ của mình dùng dao chém nhiều nhát vào đầu gây tử vong tại chỗ. Gây án xong, người bố mất nhân tính đã khóa trái cửa cố thủ trong nhà. Khi lực lượng công an tới phá cửa mới bắt giữ được đối tượng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần