Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Kinhtedothi - Sáng 19/8, Tổ công tác số 4 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Ngọc Phú
Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.
Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo, thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp phường, xã trong tháng 7/2025; hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở vào ngày 5/8 và đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm đại hội cấp trên cơ sở vào ngày 15/8 (sớm hơn 1 tháng so với yêu cầu tiến độ tại Chỉ thị số 45-CT/TW). Thành ủy đã thành lập các tiểu ban: Nhân sự, Văn kiện và Tổ chức phục vụ nhằm tham mưu chuẩn bị chu đáo cho đại hội.
Điểm nổi bật là công tác chuẩn bị đại hội diễn ra song song với việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, hợp nhất đơn vị hành chính, đồng thời tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Phú
Theo Bí thư Thành ủy, dự thảo Báo cáo chính trị của đại hội tập trung đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Đà Nẵng và Quảng Nam, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 bình quân đạt 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 7.800-8.000 USD; triển khai 54 dự án động lực, trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng.
3 nhiệm vụ đột phá được đề ra gồm:
Một là, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Hai là, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ kiến tạo, phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11%/năm trở lên.
Ba là, xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực miền núi.
Chủ đề đại hội lần này được xác định: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; quyết tâm xây dựng Đà Nẵng hiện đại, chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Phú
Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ thành phố. Báo cáo chính trị đã phản ánh rõ kết quả nhiệm kỳ qua, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, dù việc sáp nhập với tỉnh Quảng Nam mới diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, cụ thể hóa bằng giải pháp khả thi, nhất là chăm lo đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với Tổ công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: Ngọc Phú
Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tin tưởng Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIII, tạo nền tảng vững chắc hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đường sắt tốc độ cao đầu tiên
Kinhtedothi - Sáng 19/8, TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam nằm tại phường Điện Bàn Bắc.

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do: Khơi dậy động lực phát triển mới
Kinhtedothi - Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng) năm 2025, diễn ra sáng 18/8. Sự kiện được xem là diễn đàn quan trọng nhằm kết nối cơ hội, khơi dậy ý tưởng và kiến tạo động lực phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hội nhập.

Công an thành phố Đà Nẵng tri ân thế hệ đi trước, hướng tới giai đoạn mới
Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; đồng thời thực hiện hành trình về nguồn tại các “địa chỉ đỏ”, qua đó khẳng định quyết tâm chính trị trong bối cảnh mới sau sáp nhập địa giới hành chính.