Bộ Công an hỗ trợ Nhân dân Đắk Lắk sau bão Kalmaegi
Kinhtedothi- Nhằm chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 13 (Kalmaegi) tàn phá, đoàn công tác của Bộ Công an đã khẩn trương đến Đắk Lắk. Tại đây, đoàn đã trao tặng hàng cứu trợ đến tận tay bà con vùng thiên tai, đồng thời biểu dương tinh thần chiến đấu và phục vụ Nhân dân không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác khắc phục hậu quả sau bão.
Ngày 9/11, tinh thần sẻ chia và hỗ trợ khẩn cấp đã được lan tỏa mạnh mẽ tại tỉnh Đắk Lắk khi Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão Kalmaegi.
Đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà ý nghĩa, bao gồm 20 tấn lương thực, hàng hóa và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến bà con Nhân dân tại các xã chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Đắk Lắk là Xuân Cảnh, Xuân Lãnh và Đồng Xuân.
Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát to lớn mà người dân vùng bão đang phải gánh chịu, Đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà ý nghĩa, bao gồm 20 tấn lương thực, hàng hóa và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Các phần quà này đã được chuyển trực tiếp đến 300 hộ gia đình tại các xã chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh là Xuân Cảnh, Xuân Lãnh và Đồng Xuân. Ngay khi hàng cứu trợ đến nơi, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để nhanh chóng phân bổ, đảm bảo nguồn hỗ trợ kịp thời đến tận tay những người dân bị thiệt hại nặng nhất.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau bão số 13.
Cũng trong chuyến công tác này, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho lực lượng làm nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời, đồng chí biểu dương sâu sắc tinh thần chủ động, tận tụy, và đặc biệt là sự sẵn sàng xả thân, "vì Nhân dân phục vụ" của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho lực lượng làm nhiệm vụ tại địa phương.
Hành động thiết thực này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất: kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất” của lực lượng Công an Nhân dân. Điều này một lần nữa khẳng định rõ nét tinh thần cốt lõi: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Sự tiên phong trong giúp dân, cứu dân qua những lúc hiểm nguy, gian khó của lực lượng Công an đã và đang góp phần quan trọng vào việc ổn định đời sống Nhân dân, củng cố niềm tin và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau thiên tai.

Công an Đắk Lắk chung tay khắc phục hậu quả sau bão, đảm bảo an ninh trật tự
Kinhtedothi- Sáng 9/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, mặc dù nước lũ đã rút hoàn toàn tại các khu vực đồng bằng và ven biển, các lực lượng của đơn vị vẫn đang tích cực thực hiện "nhiệm vụ kép" đầy ý nghĩa: vừa tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, vừa kiên quyết giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an Đắk Lắk kịp thời cứu hộ gia đình bị sập nhà trong đêm do bão Kalmaegi
Kinhtedothi- Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai ứng cứu khẩn cấp, đưa một gia đình gồm hai vợ chồng già và một cháu nhỏ thoát khỏi căn nhà bị đổ sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 trong tối 6/11.

Công an Đắk Lắk triển khai lực lượng, phương án ứng phó chủ động với bão số 13 (Kalmaegi)
Kinhtedothi- Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống và kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đặc biệt tại 34 xã, phường ở phía Đông tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động số lượng đông đảo cán bộ chiến sĩ (CBCS), phương tiện và triển khai nhiều phương án ứng phó chi tiết.





