Bộ công an vào cuộc điều tra vụ bé trai ở Quảng Bình bị sát hại

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) - cho biết, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 6 tuổi bị sát hại ở Quảng Bình.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp bất cứ thông tin gì. Khi có kết quả cơ quan điều tra sẽ thông tin đến báo chí.
Vụ việc xảy ra trước đó vào ngày 3/7, anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo (trú địa chỉ ở tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) trình báo đến Công an thị xã Ba Đồn về việc cháu Trần Trung Nghĩa 6 tuổi mất tích.
 Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé.
Thông tin từ người nhà cháu Nghĩa, nạn nhân mất tích vào khoảng 17 giờ cùng ngày, lúc đang chơi ở sân nhà trong khi mẹ nấu bữa tối. Sau khi dọn cơm, chị Thảo ra sân gọi thì không thấy con đâu. Gia đình gọi người tìm kiếm xung quanh cũng không thấy.
Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không thấy, khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 8/7, một người dân đang đi bủa lưới ở khu vực hồ nước gần bãi rác phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình phát hiện thi thể của một bé trai nên bèn hô hoán cho người dân địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm pháp y để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định đây chính là thi thể của bé trai Trần Trung Nghĩa (SN 2011), trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, mất tích vào ngày 3/7.
Kết quả xác định ban đầu thông qua khám nghiệm cho thấy thi thể bé trai có vết đâm bằng dao nhọn, có khả năng cháu Nghĩa bị giết. Thi thể của cháu bé vẫn nguyên vẹn nên có thể khẳng định cháu bé không bị giết để lấy nội tạng như một số thông tin gây nhiễu loạn trên mạng xã hội...
Đến ngày 9/7, cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án để điều ra nguyên nhân vụ việc.