Bộ Công Thương đồng hành cùng chính quyền địa phương phục vụ người dân và doanh nghiệp
Kinhtedothi - Từ 1/7, nhiều nhiệm vụ quản lý ngành công thương sẽ do địa phương trực tiếp đảm trách, theo quy định mới nhằm tăng hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN). Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng chính quyền địa phương để thực hiện.
Tại Hội nghị trực tuyến tập huấn về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương ngày 27/6/2025, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xác lập rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền là yêu cầu khách quan, tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị trực tuyến tập huấn về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.
Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 139/2025/NĐ-CP và Nghị định 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý của ngành công thương khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo đó, Trung ương sẽ chuyển giao 208 nhiệm vụ cho UBND cấp tỉnh trong tổng số 401 nhiệm vụ có thể phân cấp, chiếm 52%. Trong số này, 26 nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng phân cấp, còn lại là 182 nhiệm vụ từ các Bộ, ngành Trung ương.
Ngoài ra, 37 nhiệm vụ được điều chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã, 7 nhiệm vụ được chuyển ngược từ huyện lên tỉnh. Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 1/7.
Cùng với việc phân cấp nhiệm vụ, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, TP khẩn trương kiện toàn bộ máy nhân sự ngành công thương tại địa phương theo đúng tinh thần “đúng người, đúng việc”. Đồng thời, các Sở Công Thương cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ để phù hợp với khối lượng công việc mới và quy định tại các Nghị định.
Công tác công khai thủ tục hành chính cũng được đặt ra như một yêu cầu cấp bách. Cụ thể, các thủ tục đã phân cấp cho địa phương phải được công bố tại trụ sở các cơ quan chuyên môn, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để cán bộ và người dân thuận tiện thực hiện.

Các điểm cầu trực tuyến.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, sự chuyển dịch thẩm quyền này không chỉ là chuyển thủ tục hành chính mà là một bước thay đổi căn bản về tư duy quản lý: địa phương không còn là nơi chỉ tiếp nhận chỉ đạo mà phải chủ động điều hành, chịu trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng với T.Ư.
Đáng chú ý, cấp xã, vốn ít xuất hiện trong cơ cấu quản lý ngành công thương trước đây, nay được giao thêm nhiều nhiệm vụ cụ thể, nhất là trong khâu tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
Bộ yêu cầu các xã, phường, thị trấn chủ động rà soát nhân sự, nâng cấp cơ sở vật chất và điều chỉnh quy chế hoạt động để không gây gián đoạn khi mô hình hai cấp chính thức vận hành từ 1/7.
Bộ Công Thương cam kết tiếp tục đồng hành với địa phương thông qua các kênh hướng dẫn kỹ thuật, hội nghị tập huấn định kỳ và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh. Đại diện các đơn vị chức năng của Bộ cũng trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, lưu ý và hướng dẫn triển khai thực tế tại hội nghị tập huấn lần này.
Việc phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền trong ngành công thương được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chờ đợi chỉ đạo cấp trên. Thay vào đó, mỗi cấp sẽ có một không gian rõ ràng để thực thi công vụ, nâng cao năng lực xử lý tại chỗ và thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền, nếu có những vướng mắc, khó khăn cần kịp thời phản ánh, kiến nghị với các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương để xem xét, tháo gỡ, bảo đảm sự đồng bộ và hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp lại hệ thống nhiệm vụ và thủ tục hành chính là phục vụ người dân và DN tốt hơn.
"Với vai trò, trách nhiệm của Cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chính quyền địa phương (ở cả cấp tỉnh và cấp xã) phát huy tối đa vai trò, năng lực, sáng kiến để phục vụ hiệu quả người dân và DN" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam lấy doanh nghiệp làm trụ cột
Kinhtedothi - Nhiều kịch bản được các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước... đưa ra với nhiều giả thiết cho năm 2025. Song đều có chung nhận định, doanh nghiệp là động lực tăng trưởng chính để hiện thực hoá mục tiêu.