Kinhtedothi - TikToker Phạm Thoại công bố trên Facebook cá nhân "vinh dự làm đại sứ chương trình Top Nông sản - Nông sản về phố" tại Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025), tuy nhiên Bộ Công Thương có văn bản khẳng định không bổ nhiệm đại sứ cho sự kiện này.
Ngày 31/7, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đã có văn bản bác bỏ thông tin TikToker Phạm Thoại đảm nhận vai trò đại sứ trong chương trình "Top Nông sản - Nông sản về phố", trong khuôn khổ Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025).
Banner chương trình gặp gỡ các đơn vị thông tin về chương trình "Top Nông sản - Nông sản về phố" có in hình ảnh Phạm Thoại. Ảnh: mạng xã hội
Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại khẳng định, Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025) diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) từ ngày 1 - 3/8 là sự kiện xúc tiến thương mại nằm trong khung khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.
Cục Xúc tiến thương mại là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới T.Ư và Sở Công thương Hà Nội tổ chức thực hiện.
Tuy nhiên, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc bổ nhiệm đại sứ cho chương trình. Cục Xúc tiến thương mại khẳng định, đến nay, Bộ Công Thương không bổ nhiệm, sử dụng cá nhân nào làm đại sứ của chương trình và không cho phép cơ quan, tổ chức phối hợp nào thực hiện việc này.
Trước đó, trong khuôn khổ VIETNAM OCOPEX 2025. Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư (thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) chủ trì tổ chức cuộc gặp gỡ các đơn vị để thông tin về Chuỗi sự kiện "Top Nông sản - Nông sản về phố". Tại sự kiện này, TikToker Phạm Thoại được giới thiệu sẽ trực tiếp tham gia chương trình livestream quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ nông sản.
Liên quan đến thông tin TikToker Phạm Thoại làm đại sứ, chia sẻ với báo chí ngày 31/7, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo vụ việc và có điều chỉnh lại cho hợp lý.
Kinhtedothi - Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food đơn vị có hành vi sản xuất dầu ăn giả Ofood.
Kinhtedothi - Chiều 7/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên làm việc với các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn về việc thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Kinhtedothi - Từ ngày 5/5/2025, Bộ Công Thương thống nhất một đầu mối cấp C/O, triển khai số hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phòng chống gian lận xuất xứ.
Kinhtedothi - Nhằm kích cầu tiêu dùng hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá quy mô lớn lên đến 50%.
Kinhtedothi - Việt Nam đang tăng cường nhập khẩu nông sản từ Mỹ, với các thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỷ USD đã được ký kết gần đây. Đây là một trong những giải pháp tối ưu nhằm đa dạng hóa nguồn cung, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới cân bằng cán cân thương mại song phương.
Kinhtedothi - Ngày 30/7/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và luỹ kế 6 tháng 2025 với lợi nhuận vượt 10.068 tỷ, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu hiệu quả và an toàn hoạt động tiếp tục trong nhóm dẫn đầu toàn ngành
Trong quý 2/2025, HDBank đạt trên 4.713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 10.068 tỷ đồng - mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay và vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Ngày 1/8, hơn 70 hộ dân tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân, Trà Leng và Nam Trà My (Đà Nẵng) đã tranh tài tại Hội thi sâm trong khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII năm 2025.
Kinhtedothi - Tính đến hết tháng 7, tỉnh Hưng Yên đã thu hút hơn 840 triệu USD vốn đầu tư, đạt 84% kế hoạch năm, khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư trong và ngoài nước.