Bồ Đào Nha bị EU từ chối cho khoản vay bắc cầu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Giới phân tích dự đoán Bồ Đào Nha phải hoàn tất các cuộc đàm phán về gói cứu trợ từ EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước ngày đáo hạn trên mới có hy vọng thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công.

KTĐT - Giới phân tích dự đoán Bồ Đào Nha phải hoàn tất các cuộc đàm phán về gói cứu trợ từ EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước ngày đáo hạn trên mới có hy vọng thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công.

Ngày 13/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ không dành cho Bồ Đào Nha khoản vay bắc cầu nào từ nay đến ngày 15/6 tới, thời điểm Lisbon phải thanh toán khoản nợ khoảng 5 tỷ euro.

Ông Barroso đưa ra thông báo trên trong bối cảnh Tổng thống Bồ Đào Nha và một số quan chức cấp cao nước này kêu gọi EU dành cho Bồ Đào Nha một khoản vay bắc cầu giúp nước này thanh toán khoản tiền 4,9 tỷ euro trái phiếu chính phủ sắp tới hạn.

Giới phân tích dự đoán Bồ Đào Nha phải hoàn tất các cuộc đàm phán về gói cứu trợ từ EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước ngày đáo hạn trên mới có hy vọng thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), ông Barroso nhấn mạnh khoản cứu trợ tài chính 80 tỷ euro (116 tỷ USD) mà EU và IMF dự định cấp cho Bồ Đào Nha chỉ được trao cho chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào ngày 5/6 tới và sẽ là chương trình cho vay trung hạn với những điều kiện nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, những quy định hiện hành đã được các nước thành viên Khu vực đồng euro nhất trí không cho phép đề cập bất kỳ khoản cứu trợ ngắn hạn nào.

Hiện phái đoàn chuyên gia của EU và IMF đang đàm phán với các quan chức Bồ Đào Nha về gói cứu trợ tài chính dành cho Lisbon nhằm giúp nước này thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công.

EU và IMF yêu cầu Bồ Đào Nha tiếp tục cắt giảm chi tiêu, tăng thuế và đẩy mạnh tư nhân hóa để nhận được cứu trợ./.