Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ GD&ĐT nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Lễ khai giảng đặc biệt

Kinhtedothi – Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ GD&ĐT long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các địa phương dự tại các điểm cầu, các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Hội đồng Giáo sư Nhà nước; các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khai giảng đặc biệt của ngành giáo dục. Ảnh: VGP

Buổi lễ diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và kết nối trực tuyến tới 52.000 cơ sở giáo dục, đào tạo toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,6 triệu thầy cô giáo và hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

Kỳ tích của ngành Giáo dục qua 80 năm phát triển

Trình bày diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn xúc động ôn lại truyền thống của ngành Giáo dục. 80 năm qua, ngành Giáo dục trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng với 3 lần cải cách lớn, 2 lần đổi mới sâu rộng có tính chất cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo, định hướng tư tưởng, đường lối giáo dục của Đảng, toàn ngành đã từng bước xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong giáo dục; đã hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; kiến tạo cơ sở vật chất và hạ tầng giáo dục, từng bước phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý giáo dục; phát triển khoa học giáo dục, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá; xây dựng hệ thống sách giáo khoa, giáo trình và học liệu; phát triển các mô hình quản trị giáo dục, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Ngành GD&ĐT 80 năm qua đã phát triển theo hướng vừa kế thừa truyền thống, vừa hội nhập quốc tế, tạo bản sắc và giá trị riêng của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Những gì ngành giáo dục đã làm được trong 80 năm qua thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói là một kỳ tích.

80 năm qua, như một phép màu, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt như lá mùa thu, số lượng trường học bậc cao đếm trên đầu ngón tay, lại đi qua chiều dài mấy chục năm chiến tranh, với chồng chất gian lao khó nhọc,…tới hôm nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mẫu giáo 5 tuổi tới hết trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng cao. Việt Nam được quốc tế đánh giá là nhóm các nước có nền giáo dục phổ thông tốt trên thế giới. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất tại các kỳ thi Olympic trên toàn thế giới.

Hiện cả nước có trên 52.000 trường học, đủ không gian học tập cho 26 triệu học sinh; 1,6 triệu nhà giáo được đào tạo bài bản; 243 trường đại học, hơn 800 trường cao đẳng và trung cấp nghề, cả công lập, tư thục và quốc tế cùng lực lượng đông đảo các nhà khoa học.

Đất nước ta có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay, có phần đóng góp quan trọng của giáo dục và đào tạo. Những gì ngành giáo dục đã làm được trong 80 năm qua thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào và có thể coi là một kỳ tích.

Ngành GD&ĐT đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

80 năm qua, ngành giáo dục luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, ban, bộ, ngành; sự chăm lo, đầu tư, hỗ trợ của toàn xã hội, sự giúp đỡ của bạn bè năm châu, các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, còn có sự hi sinh cống hiến, công sức, trí tuệ và tình cảm của hàng triệu nhà giáo; sự phấn đấu cố gắng của các thế hệ học trò.

Em Kiều Tuấn Định, sinh viên khóa 67 ngành Bán dẫn, Đại học Bách Khoa Hà Nội, đại diện 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại lễ khai giảng.

Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, yêu cầu của việc xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đặt ra rất cấp bách, đòi hỏi phải phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó ngành giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, đặt phát triển giáo dục và đào tạo trong tư duy quản trị quốc gia, quản trị xã hội, đưa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo thành trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển các lĩnh vực của quốc gia. Đặt mục tiêu lớn, tới năm 2045: Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội đặc biệt, chưa từng có đối với ngành giáo dục, là sứ mệnh, trách nhiệm và vinh dự lớn lao của ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ GD&ĐT

Đại diện 26 triệu học sinh, sinh viên toàn quốc, em Kiều Tuấn Định, sinh viên khóa 67 ngành Hệ thống nhúng và IoT, Đại học Bách Khoa Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ ông cha, thế hệ các thầy các cô và các anh các chị đã góp sức xây dựng ngành giáo dục và một nước Việt Nam như ngày hôm nay.

Đảng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm độc lập – Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Khi ấy, lực lượng lao động kiến tạo đất nước chính là thế hệ học sinh, sinh viên đang miệt mài học tập rèn luyện hôm nay. Chúng em hiểu rõ sứ mệnh lớn lao ấy và nhận thấy rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời thấy rằng việc mình học tập rèn luyện thật tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim mỗi người trẻ tuổi Việt Nam...”, em Kiều Tuấn Định chia sẻ.

Học sinh chào đón đại biểu tới dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
Ảnh: VGP

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của Bộ GD&ĐT trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT.

Đón nhận phần thưởng cao quý trong Lễ khai giảng đặc biệt, toàn ngành giáo dục nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp từ ngàn năm và bề dày thành tựu 80 năm, đem hết trí tuệ, lòng quyết tâm, sự sáng tạo, niềm hứng khởi và tinh thần phẩm chất cao đẹp của nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước non sông đất nước, bắt tay vào triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc ngành giáo dục tiếp tục có những bước phát triển đột phá, xứng đáng với truyền thống hiếu học, trọng đạo và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Ôn lại lịch sử 80 năm giáo dục cách mạng Việt Nam với những kết quả đáng tự hào và cả vấn đề hạn chế, yếu kém, tồn tại, Tổng Bí thư nhấn mạnh: đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, giáo dục và đào tạo càng phải giữ vững vị trí là quốc sách hàng đầu và trở thành động lực then chốt để phát triển đất nước.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Trong tháng này, Ban Bí thư cũng sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai nghị quyết này. Đây là một trong những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược với những mục tiêu lớn, cụ thể, với những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mạnh mẽ, đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam vào dòng chảy của giáo dục thế giới để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026.

Tổng Bí thư đề nghị: Toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại mà cần chỉ đạo, rà soát thực chất, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông suốt, ổn định và tiên tiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Chính phủ tăng cường đầu tư, đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ, đồng thời kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để khơi thông và huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho giáo dục. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khuyến khích và lan tỏa phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp trồng người.

Ngành Giáo dục cần tiên phong đổi mới trong tư duy, phương pháp quản trị, xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có tri thức, vừa có đạo đức và khát vọng cống hiến. Các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng cho học trò. Các cháu học sinh, sinh viên phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập chuẩn mực quốc tế nhưng luôn giữ bản sắc và tâm hồn Việt Nam.

Trong phát biểu, Tổng Bí thư đồng thời nhấn mạnh một số định hướng lớn để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới.

Các em học sinh hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Trong đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, chuyển từ cách cải cách, chỉnh sửa sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt, phát triển quốc gia bằng giáo dục, lấy chất lượng, công bằng, hội nhập, hiệu quả làm thước đo, siết chặt kỷ luật thực thi. Phải đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện; tạo đột phá trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục; chăm lo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, biến công nghệ thành cú hích cho chuyển đổi, đổi mới căn bản, toàn diện; ưu tiên đầu tư cho giáo dục; xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Gửi gắm đến các học sinh, sinh viên, đội ngũ các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước, Tổng Bí thư khẳng định: Đảng ta luôn xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt quyết định tương lai của dân tộc. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải coi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi gia đình và từng người dân hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người, tương lai của con em chúng ta, vì phồn vinh của tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Với truyền thống hiếu học, với đội ngũ thầy cô tâm huyết, với sự nỗ lực vươn lên của học sinh, sinh viên trong cả nước, cùng sự quan tâm của toàn xã hội, Tổng Bí thư tin tưởng rằng ngành Giáo dục nước ta sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu to lớn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thay mặt cho ngành GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo, định hướng, yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Bộ GD&ĐT và ngành Giáo dục sẽ triển khai ngay các chỉ đạo của Tổng Bí thư, đồng thời với việc triển khai Nghị quyết 71 ngay từ đầu năm học này.

Trích dẫn
TBT

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6 cùng đợt mưa lũ và thiên tai tại nhiều tỉnh, trước thềm năm học mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rất lo lắng quan tâm tới việc nhiều trường học bị hư hại, ngập lụt. Tổng Bí thư đã chỉ đạo cần khắc phục ngay, tập trung cao nhất để không có trường học nào không khai giảng được vào ngày hôm nay (5/9).

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Phan Huy Chú

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Phan Huy Chú

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Từ giảng đường đến đấu trường trí tuệ: Sinh viên Luật Đại học Duy Tân giành “cú đúp” huy chương quốc gia

Từ giảng đường đến đấu trường trí tuệ: Sinh viên Luật Đại học Duy Tân giành “cú đúp” huy chương quốc gia

27 Oct, 09:00 PM

Kinhtedothi - Với thành tích xuất sắc giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam 2025 (Vietnam Mediation Moot - V-Mediate 2025), sinh viên Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và chất lượng đào tạo tiên phong của một trong những cơ sở giáo dục đại học năng động hàng đầu cả nước.

Học sinh TP Huế tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn trong mưa lũ

Học sinh TP Huế tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn trong mưa lũ

27 Oct, 05:35 PM

Kinhtedothi- Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế đã có công văn chỉ đạo các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ