Bộ GD&ĐT sẻ chia với ngành giáo dục Thái Nguyên do ảnh hưởng bởi bão lũ
Kinhtedothi - Chiều 18/10, đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà ngành giáo dục Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên do bị ảnh hưởng bởi bão số 11.
Báo cáo đoàn công tác, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Tuân cho biết, cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Toàn tỉnh có 180 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 2 cán bộ, nhà giáo không may thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ; hơn 11.600 bộ sách giáo khoa, hơn 55.000 quyển vở và hơn 5.000 bộ đồ dùng học tập bị hư hỏng. Nhiều gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị ngập úng, thiệt hại nặng về tài sản. Tổng giá trị thiệt hại quy đổi ước gần 182 tỷ đồng.

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT thăm các cơ sở giáo dục tại tỉnh Thái Nguyên - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.
Ngay sau khi nước rút, Sở GD&ĐT đã huy động toàn ngành tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, sửa chữa cơ sở vật chất, vận động phụ huynh và các lực lượng hỗ trợ. Đến nay, 100% học sinh trên địa bàn đã trở lại trường học bình thường. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 250 đoàn đến hỗ trợ ngành giáo dục với 400 tấn hàng cứu trợ, tổng giá trị bằng tiền mặt và hiện vật ước khoảng 40 tỷ đồng. Riêng sách vở và thiết bị dạy học đã tiếp nhận trên 8.000 bộ sách giáo khoa, hơn 20.000 quyển vở viết (trị giá khoảng 3 tỷ đồng) và thiết bị dạy học trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn của ngành giáo dục Thái Nguyên. Bộ trưởng chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với các nhà xuất bản, ngay đầu tuần tới, cấp đủ 3.600 bộ sách giáo khoa còn thiếu để phát đến tay học sinh.

Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác Bộ GD&ĐT tặng quà hỗ trợ Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên.
Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu khử khuẩn triệt để, bảo đảm vệ sinh, an toàn điện, y tế học đường, đặc biệt tại các khu nội trú và nhà bếp; khẩn trương rà soát, lập danh mục sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng để đề xuất ngân sách hỗ trợ, đồng thời tranh thủ nguồn xã hội hóa và kiến nghị TƯhỗ trợ theo quy định về phòng, chống thiên tai.
Bộ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh và ngành giáo dục Thái Nguyên cần chuẩn bị hồ sơ, danh mục đầu tư để tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035, trong đó ưu tiên đầu tư cho cơ sở giáo dục ở các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp. Cùng với đó là việc tăng cường số hóa quản lí, học liệu, sao lưu định kỳ dữ liệu nhằm giảm thiểu rủi ro trong điều kiện thiên tai ngày càng cực đoan.

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT tặng quà Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Cũng tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đến thăm, tặng quà tại Trường Mầm non Huống Thượng, Trường THPT chuyên Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Đại học Thái Nguyên). Tại đây, Bộ trưởng gửi lời chia sẻ sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo, các em học sinh, sinh viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu, chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão.
Riêng với Đại học Thái Nguyên, Bộ trưởng lưu ý, nhà trường cần đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu quản lý, nghiên cứu và đào tạo; không để các tài liệu quan trọng ở tầng thấp, chủ động sao lưu dữ liệu định kỳ. Bên cạnh đó, cần rà soát, sắp xếp lại hệ thống phòng thí nghiệm, ưu tiên các phòng thí nghiệm trọng điểm, dùng chung, có hiệu quả khai thác cao, tránh dàn trải.
“Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hiện đại hóa cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học an toàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định.

Hà Nội: ngành giáo dục khẩn trương rà soát thiệt hại sau bão số 11
Kinhtedothi - Để phục vụ công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả, sớm đưa học sinh trở lại trường học, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát thiệt hại của ngành giáo dục sau cơn bão số 11.

Ngành giáo dục Hà Nội vận động hơn 500 tấn hàng ủng hộ đồng bào vùng lũ
Kinhtedothi – Chỉ sau 4 ngày phát động, ngành giáo dục Hà Nội đã vận động được hơn 500 tấn hàng để ủng hộ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ngành giáo dục Hà Nội lan tỏa yêu thương đến các trường học tỉnh Thái Nguyên
Kinhtedothi – Tiếp tục hành trình sẻ chia với đồng bào, thầy trò vùng lũ, ngày 13/10, ngành GD&ĐT Hà Nội tổ chức thăm và trao quà ủng hộ tới các trường học tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên - nơi chịu ảnh hưởng nặng do bão lũ.