Bộ Ngoại giao Hàn Quốc họp khẩn vì vụ máy bay bị mất tích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các quan chức chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu Bộ Ngoại giao họp khẩn tại Seoul để kịp thời giải quyết vụ công dân nước này có mặt trên chuyến bay bị mất tích.

Một quan chức của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia cho biết, chiếc máy bay mang số hiệu QZ 8501 của hãng hàng không AirAsia rơi xuống biển. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được chính quyền Indonesia chính thức xác nhận. 

Theo người phát ngôn Supriandi của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, vị trí máy bay rơi được xác định là 03.22.46 độ Nam 108.50.07 độ Bắc, ở vùng biển cách Belitung khoảng 80-100 hải lý.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc họp khẩn vì vụ máy bay bị mất tích - Ảnh 1
Phóng viên đổ về sân bay Juanda để tác nghiệp

Chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn chiếc máy bay hiện đang được khẩn trương thực hiện với 2 chiếc máy bay chiến đấu, 1 chiếc máy bay trinh sát của lực lượng không quân Indonesia và 1 chiếc C130 của Singapore.

Trong một phản ứng đầu tiên sau khi tiếp nhận thông tin 3 công dân Hàn Quốc (trong đó có 1 trẻ sơ sinh) có mặt trên chuyến bay bị mất tích, các quan chức chính phủ nước này đã yêu cầu Bộ Ngoại giao họp khẩn tại Seoul và chỉ thị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Indonesia có những bước đi phù hợp.

Bộ Ngoại giao Pháp cũng cho biết, đã liên lạc được với gia đình của cơ phó người Pháp Remi Emmanuel Plesel đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với người dân Indonesia và các quốc gia có công dân trên chuyến bay.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc họp khẩn vì vụ máy bay bị mất tích - Ảnh 2
Bản đồ xác định vị trí chiếc máy bay bị rơi

Hãng hàng không Airbus đã ra thông cáo chính thức về chiếc máy bay Airbus A320-200 mang số hiệu QZ 8501 của AirAsia. Chiếc máy bay đã được Airbus chuyển giao cho AirAsia năm 2008, đã thực hiện 23.000 giờ bay với 13.600 chuyến bay. Airbus cũng khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan an toàn hàng không quốc tế điều tra về nguyên nhân gây ra vụ việc.

Chiếc máy bay Airbus A320-200 được thiết kế để phục vụ tối đa 180 hành khách và được đưa vào khai thác lần đầu tiên vào tháng 3/1988. Đến cuối tháng 11/2014, đã có hơn 6.000 chiếc A320 được hơn 300 công ty hàng không sử dụng và khai thác với 85 triệu chuyến bay được thực hiện và số giờ bay lên tới 154 triệu giờ .

Đại diện Airbus cũng bày tỏ sự chia sẻ với thân nhân của những người có mặt trên chuyến bay QZ 8501. AirAsia hiện là khách hàng quan trọng nhất của Airbus tại khu vực châu Á với tổng cộng 171 chiếc A320 đang hoạt động. Riêng AirAsia tại Indonesia có 30 chiếc A320.