Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Ngoại giao lên tiếng về đề xuất "Hà Nội nói không với thịt chó, mèo"

Kinhtedothi - Việc buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi trong đó có chó mèo là vấn đề được người dân và dư luận hết sức quan tâm.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. 

Ngày 6/7, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đã đề cập tới đề xuất thí điểm từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội về chấm dứt việc buôn bán tiêu thụ thịt chó mèo tại để tạo hình ảnh tốt với du khách nước ngoài.

Liên quan đến vấn đề này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, việc buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi trong đó có chó mèo là vấn đề được người dân và dư luận hết sức quan tâm.

Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã ban hành một số văn bản pháp lý liên quan về vấn đề này và sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp luật, cũng như tăng cường hiệu quả, triển khai trên thực tế để đảm bảo lợi ích cho vật nuôi cũng như sức khỏe cho người dân, theo bà Phạm Thu Hằng. 

Trước đó vào ngày 4/7, Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp cùng tổ chức Truyền thông thay đổi hành vi Intelligentmedia và tổ chức Soi Dog Foundation International tổ chức tọa đàm "Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi (chó, mèo): Chính sách, thách thức và cơ hội".

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho rằng Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của cả nước mà còn là "thành phố vì hòa bình", nơi thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, du lịch. Do đó, việc kinh doanh, giết mổ, tiêu thụ thịt chó, mèo tạo cảm xúc không tốt đối với du khách, nhất là khách quốc tế, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Để giảm trừ và chấm dứt việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo, Phó Giám đốc Sở NN&PTNN đề nghị thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dại, xây dựng vùng an toàn bệnh dại, quản lý việc giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn.

 

Hà Nội: Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Hà Nội: Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ