Bộ Ngoại giao lên tiếng về nghi vấn BTC Born Pink ủng hộ "Đường lưỡi bò"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Việc quảng bá sử dụng các sản phẩm ấn phẩm có Đường Chín đoạn tại Việt Nam là vi phạm các quy định của Việt Nam và không được chấp nhận,” Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Ngày 6/7, tại cuộc họp báo thường kỳ, phóng viên đã đặt câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước thông tin công ty tổ chức đêm nhạc mang tên "Born Pink World Tour Hanoi" của nhóm nhạc BlackPink, ủng hộ “Đường lưỡi bò” cũng như việc bộ phim “Barbie” vừa qua bị cấm chiếu tại Việt Nam vì lý do tương tự.

Nhóm nhạc Black Pink. Ảnh: YG Entertainment
Nhóm nhạc Black Pink. Ảnh: YG Entertainment

Về vấn đề này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh các thông tin và vụ việc trên, cũng như tiến hành đưa ra các biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết, quan điểm của Việt Nam về yêu sách Đường chín đoạn là rõ ràng, nhất quán và đã được đề cập nhiều lần.

“Việc quảng bá sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có Đường chín đoạn tại Việt Nam là vi phạm các quy định của Việt Nam và không được chấp nhận,” Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, mạng xã hội rộ lên nghi vấn website chính của công ty iMe Entertainment - đơn vị tổ chức concert của BLACKPINK được cho là gắn bản đồ có "Đường lưỡi bò" phi pháp ngay tại trang chủ. Trên Fanpage của chi nhánh công ty tại Việt Nam, website này được gắn trong phần giới thiệu.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, Bộ đã giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiểm tra và báo cáo về nghi vấn BTC concert  ủng hộ "Đường lưỡi bò".

Trong diễn biến liên quan, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành ngày 3/7 xác nhận, Phim Hollywood "Barbie" của nữ đạo diễn Greta Gerwig sẽ bị cấm chiếu tại Việt Nam do chứa hình ảnh "Đường lưỡi bò" phi pháp.