Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin Tổng thống Donald Trump yêu cầu quan chức Mỹ không dự lễ 30/4

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao khẳng định quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục phát triển, vượt qua khác biệt lịch sử.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 24/4, khi được hỏi về thông tin đăng trên tờ The New York Times cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu các quan chức Mỹ không tham dự lễ kỷ niệm 30/4 tại Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi chưa xác minh được tính chính xác của thông tin này.”

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, ngày 30/4 là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đối với Nhân dân Việt Nam. Đây là chiến thắng của lương tri và chính nghĩa, chấm dứt đau thương, mất mát không chỉ của người dân Việt Nam mà còn của nhiều gia đình khác trên thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Khánh Vân

“Những năm qua đã chứng kiến nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ người dân Việt Nam và Mỹ trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, vượt qua khác biệt để xây dựng một mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hướng tới tương lai,” bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, kỷ niệm ngày 30/4 không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử, mà còn là cơ hội để tôn vinh những giá trị bền vững của lòng vị tha, hòa bình, hòa giải và hàn gắn.

“Từ chỗ là cựu thù, Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2003 và gần đây nhất là nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển,” bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Bà Phạm Thu Hằng cũng khẳng định, quan hệ Việt - Mỹ hiện nay đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chung của Nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Báo Kinh tế & Đô thị: Hành trình về những "địa chỉ đỏ" của báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo Kinh tế & Đô thị: Hành trình về những "địa chỉ đỏ" của báo chí Cách mạng Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo hộ công dân tại Myanmar: người vi phạm pháp luật ở nước ngoài phải tự chi trả chi phí hồi hương

Bảo hộ công dân tại Myanmar: người vi phạm pháp luật ở nước ngoài phải tự chi trả chi phí hồi hương

17 May, 04:11 PM

Liên quan đến việc đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, ông Lương Thanh Quảng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), đã chia sẻ với báo giới về phương án tiếp nhận công dân. Theo thông tin từ phía Myanmar, nhiều công dân Việt Nam được cho là người nhập cư và lao động bất hợp pháp, buộc phải rời khỏi nước này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ