Bổ nhiệm 17 chánh án, thẩm phán mới cho ngành tư pháp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ba thẩm phán Tòa án tối cao Nam Phi và 14 chánh án và phó chánh án tòa cấp tỉnh và thành phố mới được bổ nhiệm.

KTĐT - Ba thẩm phán Tòa án tối cao Nam Phi và 14 chánh án và phó chánh án tòa cấp tỉnh và thành phố mới được bổ nhiệm.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ngày 3/11 bổ nhiệm 17 chánh án, thẩm phán mới của tòa án tối cao, các tòa án cấp tỉnh và thành phố, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của bộ máy tư pháp, thực thi pháp luật và giải quyết tình trạng tội phạm đang có chiều hướng gia tăng ở nước này.

Ba thẩm phán Tòa án tối cao Nam Phi và 14 chánh án và phó chánh án tòa cấp tỉnh và thành phố mới được bổ nhiệm. Đặc biệt, Tổng thống Zuma đã quyết định bổ sung sáu thẩm phán và quyền thẩm phán cho tỉnh Gauteng, gồm thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg lớn nhất Nam Phi, nơi tình trạng tội phạm tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Trước đó, ngày 31/10, Tổng thống Zuma đã tiến hành cải tổ nội các lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền cách đây hơn một năm.

Gần đây, Nam Phi phải đối mặt với nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt là tình trạng tội phạm tràn lan. Theo một số nhà phân tích trong nước, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là tỷ lệ thất nghiệp cao (hơn 25%) và tình trạng nhập cư trái phép./.