Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Cụ thể, tại Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 10/9/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm - Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1972. Vào năm 1993, ông Lâm tham gia ngành thông tin và truyền thông với vai trò một biên tập viên tiếng Pháp của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Cũng tại VTV, ông Lâm đã từng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Thời sự.

Trong lĩnh vực truyền hình ông Lâm cũng từng kinh qua các vị trí như Phó Tổng giám đốc AVG và Tổng giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Sau đó ông Nguyễn Thanh Lâm đã chuyển về Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời kinh qua các vị trí: Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Cục Trưởng Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử và Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Thông tin và Truyền thông đang có 4 Thứ trưởng gồm: Thứ trưởng Phan Tâm, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Thứ trưởng Phạm Đức Long.