Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hồng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự Bộ Quốc phòng và Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái.

Cụ thể, tại Quyết định số 839/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2025.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái 56 tuổi, trình độ cử nhân Quân sự, quê quán xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái từng giữ các cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Phú Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ. Tháng 9/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2.

Tháng 7/2018, ông làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, 4 tháng sau làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ông giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1 từ tháng 10/2019 đến nay.

Tại Quyết định số 762/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Trung tướng Bùi Quốc Oai giữ chức Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2025.

Tại Quyết định số 838/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2025.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thất thoát tài nguyên và sạt lở

Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thất thoát tài nguyên và sạt lở

01 Dec, 02:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 1/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, các đại biểu Quốc hội đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện cơ chế pháp lý, khi nhu cầu đất, đá, cát, sỏi cho xây dựng ngày càng lớn nhưng rủi ro thất thoát tài nguyên, sạt lở và tác động môi trường vẫn hiện hữu.

[Nhân dân hạnh phúc – cốt lõi trong hành trình đưa Thủ đô bứt phá] Bài 3: Giải quyết thách thức, xây dựng đô thị hạnh phúc

[Nhân dân hạnh phúc – cốt lõi trong hành trình đưa Thủ đô bứt phá] Bài 3: Giải quyết thách thức, xây dựng đô thị hạnh phúc

01 Dec, 05:24 AM

Kinhtedothi- Trong hành trình chăm lo hạnh phúc cho Nhân dân, trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều thách thức đặt ra cho TP Hà Nội như ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí ngày càng nặng nề; úng ngập cục bộ; hạ tầng kỹ thuật và xã hội đầu tư thiếu đồng bộ, quá tải, ùn tắc giao thông… Nhìn nhận được những vấn đề này, TP Hà Nội đã có triển khai nhiều giải pháp cụ thể và đang tiếp tục thúc đẩy để xây dựng thành phố hạnh phúc, đô thị hạnh phúc.

Thúc đẩy tinh thần hành động, “kiến tạo - phục vụ”­

Thúc đẩy tinh thần hành động, “kiến tạo - phục vụ”­

01 Dec, 05:00 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tiếp tục thúc đẩy học và làm theo tư tưởng của Bác chính là nền tảng hành động để thúc đẩy sự chủ động, năng động và sáng tạo, Qua đó, hiện thực những mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ và định hướng dài hạn trên tinh thần tiên phong, đột phá, phát triển, Nhân dân hạnh phúc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ