Bộ Nội vụ lần đầu tổ chức thi tuyển chức danh cấp vụ trưởng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày 6/10/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 2631/QĐ-BNV về Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, Bộ đã 2 lần tiến hành thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp Phó Vụ trưởng và đây là lần đầu tiên Bộ thi tuyển chức danh cấp Vụ trưởng.

Ngày 22/12, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Kỳ thi tuyển và bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ năm 2020. 

Tại đây, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn công bố Quyết định của Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ năm 2020 gồm 12 thành viên, do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm Chủ tịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày 6/10/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 2631/QĐ-BNV về Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, Bộ đã 2 lần tiến hành thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp Phó Vụ trưởng và đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh cấp Vụ trưởng. Kỳ thi có 2 ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đều là Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, đó là ông Nguyễn Mạnh Quân và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, với tỷ lệ cạnh tranh 50/50. Tháng 4/2020, Bộ đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”. Qua gần 3 năm thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan T.Ư và các tỉnh/TP đã đạt được kết quả nhất định; những người trúng tuyển, được bổ nhiệm vào vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý đều có đức, có tài, làm chuyển biến mọi mặt của tổ chức, cơ quan, đơn vị do người đó lãnh đạo, quản lý, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 Quang cảnh Kỳ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Bộ Nội vụ

Sau lễ khai mạc, 2 ứng viên đã trình bày Đề án của mình trước Hội đồng thi tuyển, trong đó phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; trả lời chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự… Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút và trả lời câu hỏi 30 phút. Điểm thi được chấm theo thang điểm 100 (gồm xây dựng Đề án, bảo vệ Đề án, trả lời câu hỏi chất vấn). Sau phần trình bày Đề án, các thành viên Hội đồng đã đặt câu hỏi với các ứng viên dự thi xung quanh Đề án nhằm làm rõ hơn những giải pháp và chương trình hành động thực hiện kế hoạch sau khi ứng viên được bổ nhiệm vào chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. Kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người có điểm cao hơn sẽ trúng tuyển và được bổ nhiệm vào chức danh Vụ trưởng.

Kết quả, sau khi tổng hợp điểm chấm thi của các thành viên Hội đồng thi tuyển, bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã trúng tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ.

Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, Bộ Nội vụ tổ chức công bố và trao Quyết định 1115/QĐ-BNV ngày 22/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

 Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định: Qua kỳ thi này, cả hai ứng viên đều rất xuất sắc, xứng đáng được bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng; các Đề án được hai ứng viên trình bày đều được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, xây dựng slide rất khoa học và đẹp mắt. Tuy nhiên, Hội đồng thi tuyển đã làm việc một cách công tâm, khách quan, không thảo luận, hội ý và đã đánh giá phần thi của bà Nguyễn Thị Bích Thủy với số điểm cao hơn. Như vậy, sau 3 tháng khuyết chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, nay đã được kiện toàn. Bộ trưởng giao tân Vụ trưởng Nguyễn Thị Bích Thủy tiếp tục thực hiện 5 mục tiêu và 8 giải pháp đã trình bày trong Đề án, nhằm đưa công tác kế hoạch - tài chính của Bộ lên một tầm cao mới. Lãnh đạo Bộ sẽ giám sát việc thực hiện Đề án và hỗ trợ tân Vụ trưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng đó, Bộ trưởng đề nghị Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để tân Vụ trưởng Nguyễn Thị Bích Thủy nâng cao năng lực quản lý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới; lãnh đạo, công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tân Vụ trưởng để xây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Vụ trưởng Nguyễn Thị Bích Thủy trân trọng cảm ơn tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã tạo điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Vụ trưởng đối với hai ứng viên; cảm ơn sự giúp đỡ và phối hợp trong công tác của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính thời gian qua. Đồng thời, khẳng định sẽ luôn không ngừng học hỏi trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tiếp tục xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần