Kinhtedothi-Tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 26/12, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn thông tin, Vụ sẽ phối hợp để nghiên cứu thực hiện mô hình thị trưởng phù hợp thực tiễn của đô thị Việt Nam, đồng thời tham khảo kinh nghiệm thế giới.
Theo ông Phan Trung Tuấn, tại hội nghị Đô thị toàn quốc vào cuối tháng 11/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thanh Trà đã đề cập nội dung nghiên cứu mô hình thị trưởng khi tổ chức chính quyền đô thị.
"Chúng tôi hiểu quan điểm của Bộ trưởng là cải cách đổi mới và tìm ra mô hình hiệu quả trong quản trị đô thị. Trong khi, một số địa phương vẫn đang thí điểm cải cách chính quyền đô thị như Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Vụ Chính quyền địa phương sẽ tham mưu Bộ Nội vụ để sơ kết thực hiện thí điểm cải cách chính quyền đô thị, sau đó cân nhắc kỹ lưỡng để đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng lộ trình tiếp theo"- ông Tuấn nói.
Liên quan mô hình thị trưởng và mô hình tòa thị chính, ông Phan Trung Tuấn chia sẻ, việc này liên quan thể chế hoạt động. Mô hình này đã được các nước áp dụng từ lâu, kể cả với các nước có cùng thể chế chính trị tương đồng Việt Nam như Trung Quốc, Lào.
"Thời gian tới, Vụ Chính quyền địa phương phối hợp Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị sẽ nghiên cứu dần mô hình này. Việc nghiên cứu được thực hiện sau khi sơ kết mô hình cải cách chính quyền đô thị 3 thành phố, song song với nghiên cứu cả kinh nghiệm thế giới", ông Tuấn nói.
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn trao đổi về nội dung nghiên cứu mô hình thị trưởng
Thông tin thêm về vấn đề đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết mô hình thị trưởng được nhiều nước áp dụng, nhưng cần cân nhắc thêm để phù hợp yếu tố văn hóa, nền tảng xã hội của mỗi quốc gia.
"Việc này cần được nghiên cứu rất kỹ lưỡng, Bộ trưởng sẽ đặt hàng các nhà khoa học để nghiên cứu, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn của đề xuất, chứ không phải giờ các nước làm hết rồi thì mình phải làm theo. Đặc biệt, mô hình này khi đề xuất thực hiện cần có sự đồng thuận của người dân", Thứ trưởng khẳng định.
Kinhtedothi-Tại buổi họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ chiều nay, 26/12, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế Vũ Hải Nam khẳng định, số lượng tinh giản biên chế với 79.000 người vừa qua mới là kết quả bước đầu; tới đây sẽ tiếp tục rà soát, tinh giản những người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tinh giản bộ máy đã giúp tiết kiệm được nguồn kinh phí lớn để tạo nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương.
Kinhtedothi - 7 thị trưởng trên đảo Ruegen kêu gọi chính phủ Đức cho phép vận chuyển khí đốt Nga qua Nord Stream 2 trong lúc Nord Stream 1 đang gặp khó khăn về kỹ thuật.
Kinhtedothi – Đúng 0h ngày 1/1, bầu trời quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ, mở ra khoảnh khắc chào đón năm mới trong niềm hân hoan, phấn khích của hàng nghìn người dân và du khách.
Kinhtedothi - Ngày 31/12, Thành phố Hà Nội đã công bố 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025. Báo Kinh tế & Đô thị xin gửi đến quý độc giả nội dung chi tiết 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025.
Kinhtedothi - Các trận địa pháo hoa tại Hà Nội và các tỉnh trên cả nước đang hoàn tất công tác lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật và bảo đảm an toàn, sẵn sàng cho màn trình diễn rực rỡ phục vụ người dân đêm giao thừa chào đón năm mới 2026.
Kinhtedothi - Ngày 31/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn: