Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Nông nghiệp ủng hộ Hà Nội chuyển đổi hơn 40.000ha đất trồng lúa

Kinhtedothi - Tại cuộc làm việc của Thành uỷ Hà Nội và Ban cán sự Đảng bộ NN&PTNT chiều 8/7, TP Hà Nội đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, trong đó, có kiến nghị chuyển đổi 1 phần diện tích đất trồng lúa.
Theo thống kê, toàn TP hiện có trên 195.800ha đất nông nghiệp (chiếm 58,3% tổng diện tích của Hà Nội). Dân số khu vực nông thôn trên 4,1 triệu người, chiếm khoảng 50%; lao động khu vực nông thôn 2,2 triệu người, chiếm trên 40,2% lực lượng lao động của TP.
Hà Nội sẽ giảm dần diện tích đất trồng lúa. Ảnh minh hoạ.
Những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha canh tác của Hà Nội đã đạt khoảng 265 triệu đồng. Dù vậy, con số này vẫn chưa đạt kỳ vọng, cũng như chưa tương xứng với điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. 
Trong tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của TP Hà Nội, diện tích trồng lúa hàng năm đạt khoảng 108.300ha. Dù thời gian qua, TP đã tập trung đưa vào sản xuất nhiều giống lúa mới có chất lượng cao, tuy nhiên, giá trị từ cây lúa nhìn chung không cao khi so sánh với các lĩnh vực nông nghiệp khác như: Cây ăn quả, rau an toàn, thuỷ sản, chăn nuôi gia súc - gia cầm…
Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thúc đẩy việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao đối với các vùng điều kiện canh tác lúa khó khăn, TP Hà Nội định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa và xây dựng hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi cơ cẩu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, với quy mô diện tích chuyển đổi khoảng 17.926ha.
Liên quan đến đề xuất của TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, Bộ hoàn toàn ủng hộ chủ trương trên. Thậm chí, đại diện Bộ NN&PTNT cho rằng, Hà Nội chỉ cần giữ lại khoảng 50.000ha đất lúa, còn lại có thể chuyển đổi hơn 40.000ha đất lúa sang các loại cây trồng, vật nuôi khác cho giá trị kinh tế cao hơn.
Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Hà Nội có lợi thế riêng về phát triển nông nghiệp. Thị trường nông sản của Hà Nội cũng rất lớn. Do đó, Bộ NN&PTNT nhận thấy phương án chuyển đổi đất lúa để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp của Hà Nội là đúng đắn. Ngoài ra, Bộ cũng khuyến nghị TP quan tâm, đầu tư phát triển tập trung cho các loại cây ăn quả, đặc biệt là bưởi, và chăn nuôi đại gia súc. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

12 Jan, 03:11 PM

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình dự án đường sắt trọng điểm đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành, địa phương nỗ lực triển khai...

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

12 Jan, 01:45 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc - nơi tập trung đông khu công nghiệp, người lao động và nhu cầu nhà ở lớn.

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

12 Jan, 01:41 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế điều chỉnh cục bộ. Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng lưu ý cần bám sát nhu cầu thực, tăng cường quản lý để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

09 Jan, 05:15 AM

Kinhtedothi - Sau hơn hai thập kỷ đô thị hóa nhanh, nhiều đô thị Việt Nam vẫn phát triển theo tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng và phân khu chức năng, trong khi các yếu tố then chốt như sức khỏe cộng đồng, không gian xanh và khả năng phục hồi sinh thái chưa được đặt ở vị trí trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ