Bộ Quốc phòng tổng kết công tác lịch sử quân sự năm 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lịch sử quân sự (LSQS) năm 2014. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Theo báo cáo tổng kết của Viện LSQS Việt Nam, trong năm 2014, công tác LSQS của toàn ngành tiếp tục có bước phát triển toàn diện, đồng bộ, với nhiều hoạt động phong phú. Chất lượng các công trình, đề tài và các hoạt động khoa học LSQS ngày càng nâng cao. Khối các cơ quan Bộ đã hoàn thành xuất bản 68 công trình, đang triển khai biên soạn 108 công trình. Khối các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, các binh đoàn và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành xuất bản 84 công trình và đang biên soạn 416 công trình khác. Hoạt động nghiên cứu, biên soạn LSQS của các học viện, nhà trường quân đội cũng đã hoàn thành 24 công trình, đang biên soạn 98 công trình. Kết quả nghiên cứu LSQS đã phát huy tác dụng thiết thực, hiệu quả đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bên cạnh đó, công tác Thông tin - Tư liệu luôn bám sát nhiệm vụ, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác, bảo quản, lưu trữ, phục vụ tốt việc nghiên cứu LSQS. Viện LSQS Việt Nam và toàn ngành còn tích cực nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức khoa học trong và ngoài quân đội, trong nước và quốc tế; tăng cường công tác thông  tin, tuyên truyền đưa kết quả nghiên cứu LSQS vào phục vụ nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, an ninh...

 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Thay mặt Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác LSQS của Viện LSQS Việt Nam và các cơ quan, đơn vị toàn quân trong năm 2014. Đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2015. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, chủ động triển khai toàn diện hoạt động LSQS, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu LSQS vào phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần