Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Tài chính chưa chốt thời điểm tăng trần giá vé máy bay

KTĐT - Bộ Tài chính đã tiếp nhận đề xuất tăng trần giá vé máy bay từ phía các hãng hàng không của Việt Nam. Trong đó, giá vé hạng phổ thông trên chặng TP HCM - Hà Nội có mức cao nhất 4 triệu đồng.

KTĐT - Bộ Tài chính đã tiếp nhận đề xuất tăng trần giá vé máy bay từ phía các hãng hàng không của Việt Nam. Trong đó, giá vé hạng phổ thông trên chặng TP HCM - Hà Nội có mức cao nhất 4 triệu đồng.

Theo đề xuất của các doanh nghiệp, việc điều chỉnh tỷ giá đồng đôla tăng so với đầu năm tới 9,3% đã khiến các nhà vận chuyển gặp khó khăn vì có tới 70-80% chi phí của họ sử dụng ngoại tệ. Do vậy, nhà nước cần tăng mức trần giá vé máy bay, thậm chí bỏ hẳn quy định về mức này.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Bộ Tài chính việc có tăng trần giá vé máy bay hay không cần phải tính toán kỹ, thận trọng và chưa thể chốt thời điểm điều chỉnh. Trong khi các doanh nghiệp kiến nghị tăng trần giá vé ngay tháng 3.

Hiện nay, trần giá vé máy bay trên đường trục Hà Nội - TP HCM là 2,03 triệu đồng cho một chiều bay. Theo đại diện Hãng hàng không Jetstar Pacific mức này là quá thấp so với tình hình thực tế. "Chúng tôi đã có văn bản đề nghị nâng trần giá vé máy bay trên chặng Hà Nội - TP HCM lên 4 triệu đồng. Trên cơ sở này chúng tôi sẽ xây dựng linh hoạt các mức vé khác nhau, trong đó mức thấp nhất 15.000 đồng", vị đại diện này nói.

Thời điểm mà Jetstar Pacific đề nghị tăng trần giá vé máy bay là từ 1/3.

Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) cũng cho rằng việc tăng trần giá vé máy bay là không đừng vì chi phí đầu vào đã tăng quá cao. Tuy nhiên, với vai trò anh cả, hãng này đề nghị mức giá trần lên cao nhất 2,4 triệu đồng. Thời gian dự kiến áp dụng từ 15/3.

Ủng hộ quan điểm nên bỏ giá trần để vận hành theo cơ chế thị trường, Tổng giám đốc Hãng hàng không Air Mekong - Đoàn Quốc Việt cho rằng việc bỏ giá trần không có nghĩa là khách hàng bị thiệt. Các hãng vận chuyển trên cơ sở đó sẽ xây dựng các mức giá linh hoạt khác nhau, tùy thuộc vào túi tiền của người tiêu dùng.

Ông Việt cho rằng nếu việc bỏ giá trần thực hiện ngay một lúc có thể gây sốc cho người tiêu dùng nên cần có lộ trình cụ thể. Trong đó, giai đoạn đầu cần bỏ giá trần ở những đường bay cạnh tranh mà nhiều hãng đang khai thác như chặng đi Tây Nguyên, Phú Quốc, Côn Sơn và Huế.

Air Mekong cũng có văn bản đề nghị tăng trần giá vé máy bay từ 1/3 tới. Mức tăng mà hãng đề nghị vào khoảng 30%.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ