Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Tài chính đề nghị người gây oan cho ông Nén hoàn trả 10 tỷ đồng

Kinhtedothi - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo, xác định trách nhiệm hoàn trả số tiền bồi thường hơn 10 tỷ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén.
Bộ Tài chính đề nghị làm rõ trách nhiệm hoàn trả lại số tiền hơn 10 tỷ đồng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén. (Ảnh: TTXVN).
Bộ Tài chính vừa có văn bản chấp nhận đề nghị của TAND Tối cao về việc cấp kinh phí hơn 10 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén. Số tiền này được lấy từ nguồn chi quản lý hành chính ngân sách Trung ương đã được Quốc hội phê duyệt.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng đề nghị TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Bình Thuận (nơi xét xử ông Nén) "xác định trách nhiệm hoàn trả số tiền" đối với người thi hành công vụ gây oan sai.
Việc này được thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp - TAND Tối cao - VKSND Tối cao. Theo đó, TAND Tối cao có trách nhiệm đôn đốc việc bồi hoàn và gửi kết quả cho Bộ Tài chính.
Ông Huỳnh Văn Nén chấp nhận mức bồi thường hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: Vnexpress.
Hồi đầu năm, sau 7 lần thương lượng, TAND tỉnh Bình Thuận thống nhất bồi thường ông Nén hơn 10 tỷ đồng cho 2 bản án oan mà ông phải chịu trong 17 năm.
Liên quan đến việc xử lý người gây oan sai cho ông Nén, Chủ tịch nước đã miễn nhiệm thẩm phán trung cấp đối với ông Nguyễn Thanh Tâm - chủ tọa phiên tòa xét xử ông Nén năm 2000. Ông Tâm cũng bị TAND Bình Thuận cách chức Phó chánh án Tòa hình sự.
Trao đổi với báo giới, thẩm phán Trần Thị Thiên Hương - Phó chánh Tòa Hành chính - TAND tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị chưa nhận được tiền nên chưa thực hiện việc bồi thường cho ông Nén, chưa xem xét việc truy trách nhiệm bồi hoàn.
"Việc yêu cầu những người gây oan sai hoàn trả tiền bồi thường sẽ được thực hiện theo quy định của Luật bồi thường Nhà nước", bà Hương nói. 

Tháng 4/1998, ông Nén bị cáo buộc dùng dây thừng giết bà Lê Thị Bông cướp nhẫn vàng. Hơn 2 năm sau TAND Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông án tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tội Cướp tài sản và 2 năm về tội Cố ý hủy hoại tài sản; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Trong thời gian bị điều tra vụ án này, ông Nén và 9 người bên vợ tiếp tục bị cáo buộc giết bà Dương Thị Mỹ trong "kỳ án vườn điều" xảy ra 5 năm trước. Do không chứng minh được hành vi phạm tội, 12 năm sau cơ quan điều tra phải minh oan cho họ và bồi thường gần một tỷ đồng. Riêng ông Nén đang thi hành bản án chung thân nên không được giải quyết.

Là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang 2 án oan về tội Giết người, cuối năm 2015, ông Nén được TAND Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương do cảnh sát tìm được hung thủ giết bà Bông.

Hồi tháng 4/2016, ông Nén nộp đơn yêu cầu TAND Bình Thuận bồi thường 18 tỷ đồng do bị kết án oan trong hai bản án.

Sáng 3/12/2016, tại trụ sở UBND thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân, Bình Thuận), Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Huỳnh Văn Nén (53 tuổi, trú tại thôn 2, Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận), người bị kết án chung thân, phải ngồi tù oan hơn 17 năm.

Tiếp đó, ngày 17/1, TAND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo về quá trình giải quyết bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén. Mức bồi thường được phía TAND tỉnh Bình Thuận đề nghị là hơn 10 tỷ đồng và ông Huỳnh Văn Nén đã chấp nhận mức bồi thường này.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ